Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức Hội thi ảnh nghệ thuật “Nữ giới Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”

Ảnh nghệ thuật Phật giáo triển lãm tại trụ sở Ban Trị sự TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự tháng 8-2022 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Ảnh nghệ thuật Phật giáo triển lãm tại trụ sở Ban Trị sự TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự tháng 8-2022 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam, Phân ban Ni giới TP.HCM phối hợp Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức Hội thi ảnh nghệ thuật “Nữ giới phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

Đối tượng dự thi gồm chư Ni, Phật tử và các nhà nhiếp nữ chuyên và không chuyên trên phạm vi cả nước được tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nữ giới Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

Chủ đề ảnh dự thi gồm: Ảnh nghệ thuật về tượng Phật, phong cảnh chùa, các nhà sư, các sư cô, các Phật tử với góc độ thanh thoát, thong dong, tự tại, thảnh thơi như bản chất an lạc của Phật giáo; Chủ nghĩa bình đẳng xã hội và bình đẳng giới của Đức Phật, vai trò của Ni đoàn và nữ giới Phật giáo trong xã hội Việt Nam; Tinh thần Phật giáo “ở đời vui đạo của Phật hoàng Trần Nhân Tông”; Sự dấn thân nhập thế của Phật giáo Việt Nam về các hoạt động an sinh xã hội gồm giúp nạn nhân thiên tai, giúp xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, xóa mê tín dị đoan, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa mới, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội; Phật giáo tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa.

Mỗi tác giả gửi tối đa 15 files ảnh, màu hoặc đơn sắc cho chủ đề “Nữ giới Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, chấp nhận các hình thức cân chỉnh, ảnh không được chắp ghép.

Ảnh phải được gửi ở dạng file kỹ thuật số với định dạng jpeg, kích thước chiều dài ảnh không quá 3.000 pixels, chiều ngắn nhất không quá 2.000 pixels, ảnh vuông mỗi cạnh 2.000 pixels, độ phân giải 300 dpi, dung lượng từ 5 MB trở lên.

Ban Tổ chức nhận ảnh qua link: http://phatgiao.vietnamphotocenter.com; từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 22-9-2022; thông báo kết quả vào ngày 26-9-2022.

Dự kiến, khai mạc triển lãm vào ngày 30-9-2022, tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Được biết, Phân ban Ni giới TP.HCM đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng chư vị Ni tiền bối hữu công Phật giáo VN vào ngày 1, 2-10-2022 (nhằm ngày 6, 7-9-Nhâm Dần), tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở 2, A13/14 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày