Phân ban Ni giới T.Ư sẽ thăm 46 trường hạ

GNO - Theo nguồn tin từ Ban Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư, chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư sẽ đến thăm, cúng dường, khuyến tấn chư hành giả Ni tại 46 trường hạ trong cả nước.

Theo đó, từ ngày 4 đến ngày 6-7-2014 (nhằm ngày 8 đến ngày 10-6-Giáp Ngọ), Phân ban Ni giới T.Ư sẽ chia làm 3 đoàn đến thăm, cúng dường tịnh tài, tịnh vật và khuyến tấn chư Ni hành giả tại các trường hạ miền Trung, miền Đông, miền Tây, Cao nguyên và TP.HCM.

Tr Ha.jpg

Cung đón chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư thăm trường hạ Liên Hoa, H.Bình Chánh - Ảnh: H.D

Đoàn I: Do NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn sẽ đến thăm, cúng dường 13 trường hạ TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đoàn II: Do NT.Thích nữ Huệ Từ, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn sẽ đến thăm và cúng dường 17 trường hạ các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp.

Đoàn III: Do NT.Thích nữ Như Như, NT.Thích nữ Tố Liên, Phó Phân ban Ni giới T.Ư cùng quý ni trưởng, ni sư và quý Phật tử đến thăm cúng dường 16 trường hạ các tỉnh miền Trung, Cao nguyên, Lâm Đồng.

Mọi chi tiết xin liên lạc: Ban Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư: NT.Thích nữ Huệ Từ, chùa Giác Tâm, Q.Phú Nhuận, ĐT: 38442901 – 0985944035.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày