Phật giáo các quận, huyện cử hành lễ Tự tứ

GNO - Chiều 30-8, chư tôn đức Ban Trị sự (BTS) GHPGVN Q.6 đã trang nghiêm cử hành lễ tự tứ, kết thúc khóa An cư PL.2564 tại chùa Tuyền Lâm - Văn phòng BTS Phật giáo quận.

q6.jpg

Quang cảnh buổi lễ Tự tứ tại chùa Tuyền Lâm

Buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Giác Hà, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Phước, HT.Thích Giác Vinh - đồng Chứng minh BTS Phật giáo quận; TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng BTS Phật giáo quận cùng chư tôn đức Thường trực BTS và chư Tăng hạ trường.

Trong buổi lễ, HT.Thích Giác Hà và HT.Thích Thiện Phước đối thú tự tứ. Tiếp đó, chư tôn đức Tăng lần lượt tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ - đánh dấu ngày chư Tăng được tăng thêm tuổi hạ với nhiều thành tựu trong tu tập.

Theo truyền thống, hàng năm Phật giáo Q.6 luôn tổ chức trường hạ an cư tập trung cho chư hành giả xuyên suốt hơn 35 năm qua. Năm nay, dù diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch Covid-19, lãnh đạo BTS Phật giáo quận vẫn tạo mọi điều kiện cho chư hành giả an cư tu học, đảm bảo an toàn sức khỏe hành giả và tuân thủ phòng chống dịch bệnh.

q6-1.jpg

Chư tôn đức Hòa thượng đối thú tự tứ

q6-3 - Copy.jpg

Chư tôn đức chụp ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: Minh Thuận

*Nhà Bè - Sáng nay, 30-8, các hành giả Tăng Ni đại diện Phật giáo H.Nhà Bè đã vân tập về trường hạ chùa Đức Phú, trang nghiêm cử hành lễ tạ pháp mãn hạ, dưới sự chủ trì của chư tôn đức BTS Phật giáo huyện nhà.

Chứng minh buổi lễ tạ pháp sáng nay có TT.Thích Thiện Từ, Trưởng BTS Phật giáo H.Nhà Bè, Trưởng ban Tổ chức khóa an cư.

nhabe 2.jpg

Chư hành giả Tăng Ni cử hành lễ Tự tứ tại trường hạ chùa Đức Phú

Tuyên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, TT.Thích Thiện Từ đã gửi lời tri ân đến những sự hỗ trợ thiết thực từ quý Phật tử cũng như chính quyền địa phương trong mùa an cư này, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Đồng thời, Thượng tọa đại diện chư tôn đức BTS Phật giáo huyện các hành giả an cư đảnh lễ, khánh tuế chư tôn đức Hòa thượng thành tựu hạ lạp, phước huệ trang nghiêm.

Được biết, năm nay Phật giáo Nhà Bè có tổng cộng 75 hành giả an cư, với 3 điểm an cư tại chỗ.Trong đó, 2 điểm dành cho chư Tăng: chùa Đức Phú (30 vị) và chùa Chơn Giác (20 vị); 1 điểm an cư tại chỗ dành cho chư Ni là chùa Pháp Võ (25 vị).

Về phía Ban Chức sự trường hạ, chư tôn đức đã nỗ lực trong việc giảng dạy, trao truyền giới pháp cho các hành giả an cư cũng như phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động từ thiện, hỗ trợ thiết thực cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

ĐĐ.Thích Đức Thông, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS, đại diện Ban Chức sự tri ân lời sách tấn và đạo từ của chư tôn đức Chứng minh - chính thức khép lại buổi lễ tạ pháp an cư tại chùa Đức Phú.

nhabe.jpg

TT.Thích Thiện Từ, Trưởng BTS Phật giáo H.Nhà Bè phát biểu khai mạc

nhabe 1.jpg

ĐĐ.Thích Đức Thông báo cáo tổng kết khóa an cư PL.2564 của Phật giáo huyện

nhabe 3.jpg

Chư tôn đức, hành giả tác pháp tự tứ

Giao Hảo - Ảnh: VG

*Quận 11 - Sáng nay, 30-8, chư tôn đức BTS GHPGVN Q.11 đã trang nghiêm bố-tát, cử hành lễ Tự tứ kết thúc mùa an cư PL.2564 tại chùa Giác Sanh - Văn phòng BTS quận.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các khóa lễ được tiết giản và kết thúc trong thời gian ngắn. Nhân dịp này, Phật tử đã thành kính dâng pháp y, tịnh tài cúng dường đến 90 chư tôn đức và hành giả tại buổi lễ.

q11.jpg

Chư tôn đức bố-tát và tự tứ kết thúc mùa an cư PL.2564

q11-1.jpg

Cúng dường đến chư Tăng và hành giả an cư

Tin, ảnh: Hạnh Ý

*Quận 8 - Cũng trong chiều 30-8, chư tôn đức hành giả an cư đã trang nghiêm cử hành nghi lễ tác pháp, khép lại khóa An cư kiết hạ PL.2564 tại chùa An Phú (Q.8, TP.HCM).
Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Hiển Đức, Chủ hương trường hạ, trụ trì chùa An Phú cùng chư tôn đức Tăng đồng tham dự.

q8.jpg

Quang cảnh buổi lễ Tự tứ

Theo ĐĐ.Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.8, Phật giáo Q.8 năm nay có tất cả 3 điểm an cư kiết hạ, gồm 2 trường hạ tập trung là chùa An Phú (47 hành giả nội tự và Tăng chúng trong quận, 45 vị tùng hạ) và chùa Pháp Quang (58 vị an cư tập trung, gồm chư Ni nội tự và chư Ni hiện tu học trong quận), 1 trường hạ an cư tại chỗ là chùa Bửu Quang (32 chư Ni nội tự).

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các hành giả đã thực hiện nghị thức đối thú an cư.

Ban đạo từ, HT.Thích Hiển Đức đã sách tấn và tán thán công đức tu tập của chư hành giả nội tự, trong suốt ba tháng an cư. Đồng thời, tán dương công đức của chư tôn đức BTS đã nỗ lực hỗ trợ cho các hành giả về mọi mặt trong mùa an cư đặc biệt này.

q8-3.jpg
q8-1.jpg

Chư tôn đức, hành giả đối thú tự tứ

Giao Hảo

*Tân Phú - Chiều 30-8, tại chùa Hạnh Nguyện (Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú) đã diễn ra lễ Tự tứ kết thúc mùa an cư PL.2564 và khánh tuế chư tôn đức Hòa thượng Chứng minh, lãnh đạo BTS Phật giáo Q.Tân Phú.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của HT.Thích Huệ Văn, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Chứng minh BTS Phật giáo Q.Tân Phú; HT.Thích Phước Trí, Phó ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Tân Phú; HT.Thích Thiện Thạnh, Chứng minh BTS GHPGVN quận; HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS Phật giáo Q.Tân Phú cùng sự hiện diện của chư tôn đức Thành viên Thường trực BTS Phật giáo quận; chư Tăng hành giả an cư thuộc các tự viện trên địa bàn quận cùng tham dự.

tanphu.1.jpg

Quang cảnh buổi lễ tại chùa Hạnh Nguyện

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức khóa an cư kiết hạ PL.2564 đã báo cáo về tình hình sinh hoạt, tu tập của Tăng Ni trong thời gian qua.

Theo đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời khóa tu tập và bố-tát của các tự viện cũng bị ảnh hưởng không ít, có khi phải gián đoạn để bảo vệ an toàn sức khỏe cho Tăng Ni, Phật tử. Trong thời gian qua, các cơ sở tự viện trên địa bàn quận đã tuân thủ quy định của thành phố và chính quyền địa phương cũng như sự chỉ đạo của Giáo hội TP trong công tác phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, hạn chế tập trung đông người,...

HT.Thích Phước Trí tán thán nỗ lực tu học của toàn thể hành giả trong mùa an cư kiết hạ và mong các hành giả tiếp tục phát huy nội lực, làm tốt vai trò trách nhiệm của người xuất gia học Phật.

Buổi lễ Tự tứ được cử hành theo nghi thức thiền môn. Chư tôn đức chứng minh đối thú tự tứ, sau đó toàn thể hành giả lần lượt tác bạch tự tứ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

tanphu.3.jpg

Hòa thượng Trưởng BTS Phật giáo quận trao sổ hạ cho chư Tăng

tanhu.2.jpg

ĐĐ.Thích Quảng Tiến dâng lời khánh tuế

Trong dịp này, ĐĐ.Thích Quảng Tiến, Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo quận Tân Phú đại diện chư tôn đức, hành giả đã dâng lời khánh tuế đến chư tôn đức.

Minh Thuận - Anh Quốc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày