Phật giáo Củ Chi làm từ thiện 85 triệu đồng mừng Phật đản

GNO - Sáng nay, 7-5 (15-4-Canh Tý), Thường trực BTS GHPGVN huyện Củ Chi vừa trang nghiêm tổ chức nội bộ Đại lễ Phật đản PL.2564 tại chùa Hoằng Linh (ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây).

1cc.JPG

Chư tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo H.Củ Chi quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ

Quang lâm buổi lễ có HT.Thích Trí Thiền, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Củ Chi; HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện cùng sự tham dự của chư tôn đức BTS và đại diện chính quyền huyện, ấp Bến Mương.

Mở đầu, TT.Thích Quảng Tánh, Phó Thường trực BTS GHPGVN huyện tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2564 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Sau đó là phần tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS của TT.Thích An Thường, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện.

8cc.JPG

Lễ Phật đản được tổ chức nội bộ

Tiếp sau, chư tôn đức cử hành nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản với ba hồi chuông trống Bát-nhã trầm hùng, rước Phật đản sanh và khóa lễ khánh đản.

Đặc biệt để kính mừng Phật đản PL.2564, Phật giáo huyện Củ Chi đã trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ học bổng khuyến học, 30 triệu đồng ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đến MTTQVN huyện Củ Chi; và 5 triệu đồng đóng góp vào quỹ học bổng khuyến học của xã An Nhơn Tây.

Tổng số tiền làm từ thiện 85 triệu đồng.

10cc.JPG

Cử hành nghi thức tắm Phật

3cc.JPG

Phật giáo H.Củ Chi đóng góp 85 triệu đồng đến UBMTTQVN huyện và các quỹ học bổng

Trân Châu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày