Phật giáo Ninh Thuận giao lưu với Trường Quân sự

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cùng Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận ngày 1-2 vừa qua đã đến thăm Trường Quân sự 896 tỉnh Ninh Thuận.

TT.Thích Hạnh Thể, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh dẫn đầu, tháp tùng có ĐĐ.Thích Hạnh Huệ, ĐĐ.Thích Minh Tánh, ĐĐ.Thích Đồng Niệm, ĐĐ.Thích Thiện Ngộ cùng chư tôn đức giáo thọ Trường Trung cấp Phật học tỉnh và 39 Tăng Ni sinh.

Ninh thuan.jpg


Đoàn Phật tỉnh chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Trường Quân sự 896

Đại tá Trần Văn Quang, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Xê, Hiệu trưởng Trường Quân sự 896 cùng Ban Giám hiệu nhà trường tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, Đại tá Trần Văn Quang báo cáo chuyên đề “Tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay”. Qua đó, khẳng định quan điểm của Đảng, nhà nước ta là kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước, giữ vững ổn định chính trị trong nước và  xử lý thật tốt mối quan hệ, luôn luôn cảnh giác, tỉnh táo, tránh sơ hở, khẳng định giải quyết biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tránh xung đột…

ĐĐ.Thích Đồng Niệm, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh kiêm Hiệu phó Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận thay mặt đoàn cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tạo điều kiện cho 2 Ban Giám hiệu giao lưu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày