Phật giáo Q.Gò Vấp chia sẻ với người dân Quảng Nam, Huế

GNO - Đoàn cứu trợ của Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp và chùa Linh Sơn Hải Hội (Q.Gò Vấp, TP.HCM), cùng các mạnh thường quân đã có chuyến cứu trợ bà con bão lũ tại tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế trong các ngày 18 đến 21-10 qua.

7gv.jpg

Đoàn tặng quà tại tỉnh Quảng Nam

Tại Quảng Nam, đoàn đã tặng 300 phần quà tại hai xã Prao và Arooi, thuộc huyện Đông Giang. Đây là huyện miền núi, ít được tiếp nhận quà cứu trợ; do dưới ảnh hưởng của bão lũ, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông nhiều nơi gần như tê liệt, các khu vực dân cư bị cô lập bởi mực nước dâng cao.

Ngoài ra, tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đoàn đến thăm và hỗ trợ 5 căn nhà bị lũ quét hư sập hoàn toàn tại xã Đại Hưng, ủng hộ số tiền 40 triệu đồng; đồng thời cúng dường 20 triệu đồng để tu sửa chùa Tứ Hiệp bị ngập và hư hại nặng do bão lũ,... Sau đó, đoàn tặng quà và tịnh tài đến 60 hộ dân tộc bị ảnh hưởng bão lũ tại đây.

6gv.jpg

Cúng dường 20 triệu đồng đến chùa Tứ Hiệp

Tại vùng rốn lũ gần cửa biển Phá Tam Giang, xã Hương Phong và Hải Dương - thị trấn Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế), đoàn được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 300 phần quà cho bà con bị ngập lũ. Mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng gồm: 400 ngàn đồng tiền mặt và thực phẩm các loại.

Sau chuyến cứu trợ đợt 1, TT.Thích Tắc Bạch, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.Gò Vấp cho biết, ngày 2-11 đoàn sẽ tiếp tục cứu trợ bà con vùng bão lũ đợt 2 tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

1gv.jpg
8gv.jpg
2gv.jpg

Tặng quà và tịnh tài, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa bị hư hại do bão lũ

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày