Phật giáo Q.10 tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản

GNO - Tại tổ đình Ấn Quang, quận 10, chư tôn đức BTS GHPGVN quận 10 đã tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2560 - DL.2016 vào sáng nay, 18-5 (nhằm ngày 12-4-Bính Thân).

Anh Dang (17).JPG
HT.Thích Tịnh Hạnh trao lẵng hoa chúc mừng của BTS PG TP

Anh Dang (18).JPG
Ông Phạm Quang Đồng tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP; chư tôn đức BTS PG Q.10; 24 BTS PG quận, huyện, Tăng Ni các tự viện trong quận và đông đảo Phật tử tham dự.

Về phía các Sở, ban, ngành có ông Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP; Nguyễn Đức Trọng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10; Huỳnh Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Q.10; Nguyễn Bắc Nam, Trưởng ban Dân vận Q.10, đại diện phường 9 sở tại…

Anh Dang (2).JPG

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Anh Dang (11).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường khánh đản Đức Phật

Tại lễ đài chính của Phật giáo Q.10, sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Phật tử đã dâng hoa thành kính cúng dường Phật đản, Ban Tổ chức cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ Đản sinh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Anh Dang (14).JPG

HT.Thích Thiện Tánh đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Thay mặt HĐTS, BTS PG TP.HCM, HT.Thích Thiện Tánh đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ, khẳng định kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh là cơ hội để nhân loại xác quyết niềm tin vào giáo lý Từ bi, Trí tuệ, và Hòa bình mà vị Đạo sư Giác ngộ - Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền trao từ cách đây 2.600 năm vẫn còn nguyên giá trị và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới. Với niềm tin vào Phật - Pháp - Tăng, con người sẽ vượt qua mọi hoàn cảnh để đạt được hạnh phúc, an lạc.

“Tôi cũng tin tưởng rằng, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam không ngừng tinh tấn tu tập, trau dồi Giới - Định - Tuệ, gìn giữ truyền thống pháp môn tu tập tinh hoa của Phật giáo Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tập chứng nghiệm tâm linh của xã hội đặt niềm tin nơi đạo Phật trong thời đại mới” - Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ nhấn mạnh.

Anh Dang (8).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự Đại lễ Phật đản do BTS PG Q.10 tổ chức

Anh Dang (16).JPG
ĐĐ.Thích Nhật Thiện đọc Diễn văn Phật đản của Chủ tịch HĐTS

ĐĐ.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS PG Q.10 cũng đọc Diễn văn Phật đản của Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Phát biểu tại Đại lễ Phật đản, ông Huỳnh Đức đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của Phật giáo Q.10 trong nhiều hoạt động Phật sự vì nhân sinh, xã hội. Ông cũng mong trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử Q.10 tiếp tục quan tâm đến các hoạt động Phật sự, TTXH  trong tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp… góp phần xây dựng đời sống an lạc. Đặc biệt sắp tới, Phật giáo Q.10 cũng vận động Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ông cũng kính chúc chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Q.10 hưởng mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

Anh Dang (21).JPG
Ông Huỳnh Đức phát biểu ghi nhận đóng góp của Phật giáo Q.10

Trong giờ phút thiêng liêng tại lễ đài, chư tôn giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức 24 BTS PG quận, huyện, TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ PG TP chủ trì nghi thức niêm hương cúng dường Đại lễ Phật đản.

Anh Dang (23).JPG

Chư tôn giáo phẩm niêm hương

Anh Dang (25).JPG

Giây phút thiêng liêng trong nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản

Anh Dang (6).JPG

Thành kính hướng về Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni

Dịp này, BTS PG Q.10 cũng trao tặng 20 triệu đồng đến Ủy ban MTTQVN Q.10 để thực hiện chương trình "Vì người nghèo".

Buổi lễ khép lại sau lời phát biểu của TT.Thích Quảng Chơn thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày