Phật giáo Q.11 tổ chức Vu lan và giải chế An cư

GNO - Sáng nay, 7-8, gần 100 chư Tăng trên địa bàn Q.11 (TP.HCM) vân tập về văn phòng BTS GHPGVN quận - chùa Giác Sanh dự lễ Vu lan và giải chế An cư kiết hạ PL.2558 - DL.2014.

Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh, thắm tình đạo vị với nghi lễ tự tứ, cài hoa hồng và Phật tử dâng lời chúc mừng khánh tuế lên chư tôn đức.

IMG_1.JPG


Phật tử kính cẩn cài hoa hồng mùa Vu lan đến chư tôn đức

Tại buổi lễ, HT.Thích Thông Niệm, chứng minh BTS GHPGVN quận 11 đã nêu ý nghĩa ba tháng An cư kiết hạ và Vu lan tự tứ. Hòa thượng nói, “ba tháng An cư kiết hạ và mùa Vu lan là cơ hội quý báu để hàng đệ tử Phật tu hành, hồi hướng công đức về cho cha mẹ; xả tham, sân, si…”. Đồng thời, Hòa thượng cũng kêu gọi mọi người, đã là đệ tử Phật thì cùng nhau sách tấn tu học, bồ-đề tâm ngày càng tăng trưởng để thoát sanh tử luân hồi.

Phật tử các đạo tràng trên địa bàn thành phố có mặt tại buổi lễ đã lắng nghe lời chỉ dạy của quý Hòa thượng, thành kính tác bạch dâng y, cúng dường lên chư tôn đức.

Thông lệ hằng năm, BTS GHPGVN Q.11 tổ chức an cư kiết hạ dành cho chư Tăng tại chùa Giác Sanh. Sau khi tác pháp an cư, chư Tăng trở về nơi trú xứ tu học, mỗi tháng về chùa Giác Sanh bố-tát hai lần. Trung tuần tháng 7 ÂL là ngày giải chế và Ban Trị sự tạo mọi điều kiện để Phật tử dâng hoa, cúng dường pháp y đến chư tôn đức, gieo duyên lành với Tam bảo.

IMG_2.JPG
HT. Thích Thông Niệm nêu ý nghĩa ba tháng an cư và lễ Vu lan đến chư tôn đức Tăng, Phật tử

IMG_3.JPG
Phật tử trang nghiêm tác bạch cúng dường, dâng pháp y

IMG_4a.JPG

IMG_5.JPG
Thành kính cúng dường

IMG_6.JPG
Chư tôn đức BTS GHPGVN Q.11 thọ nhận phẩm vật cúng dường và chú nguyện

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày