Phật giáo quận Bình Tân ghi nhớ công ơn của tiền nhân

Nối nhịp cầu tri ân

Bình Tân là vùng đất mà xưa kia chiến tranh diễn ra ác liệt, nhiều người con ưu tú đã ngã xuống mà không một lần nhìn thấy quê hương được thanh bình. Nhận thức được điều đó, sau khi được suy cử cách đây 5 năm, tân BĐD PG quận do TT.Thích Nhật Ấn làm Chánh đại diện đã xác định việc phải làm ngay đó là các hoạt động Phật sự hướng về các bậc tiền nhân.

wwwt9.JPG

Lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sỹ được Phật giáo quận Bình Tân tổ chức hàng năm. - Ảnh: Liên Anh

Thế là từ năm 2009, cứ mỗi độ kỷ niệm ngày 27-7, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, được sự đồng thuận của lãnh đạo quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, BĐD PG đã vận động Tăng Ni, Phật tử toàn quận tổ chức Đại lễ kỳ siêu anh linh liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân và vong linh đồng bào an nghỉ tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Song song đó, BĐD PG cũng phối hợp với Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP tổ chức lễ cầu siêu cho các “Anh linh liệt sĩ TNXP” đã tử nạn tại biên giới Tây Nam, trao những phần quà đến với gia đình thương binh, chính sách để tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ non sông.

Theo TT.Thích Nhật Ấn, chính các hoạt động này không những gắn kết giữa người còn sống với người đã mất mà còn gắn kết giữa đạo và đời, làm cho chính quyền quận nhà thêm hiểu giá trị nhân bản của Phật giáo, tăng cường các phối hợp giúp cho nhiều Phật sự khác cũng hanh thông.

“Có lẽ, Bình Tân là một trong những quận của thành phố có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cấp chính quyền và BĐD PG trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan trên tinh thần hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau.”, TT.Thích Nhật Ấn khẳng định.

Vun bồi đời sống tu tập

Bên cạnh những hoạt động đền ơn đáp nghĩa thì việc đầu tư cho quá trình tu học của Tăng Ni quận nhà là điều mà Phật giáo quận hết sức quan tâm trong thời gian qua, thể hiện việc nghiêm túc trong tổ chức các khóa an cư kiết hạ và giáo dục Tăng Ni trẻ.

An cư kiết hạ là một điểm đặc thù của quận Bình Tân. Chùa Long Thạnh - Văn phòng BĐD không chỉ 5 năm qua mà suốt 12 năm liền kiến khai tịnh nghiệp đạo tràng, tập chúng an cư theo thiền lâm quy củ Phật giáo Nam Bộ mà khi xưa chư Tổ đã truyền dạy. Mỗi khóa có từ 150 đến 200 hành giả tu học. Song song đó, chùa Vạn Phước, chùa Bình An luân phiên mỗi nơi 2 năm mở khóa an cư cho chư Ni, hàng năm có hơn 200 chư Ni tu học.

Ngoài ra, tại chùa Vạn Phước, BĐD PG tổ chức lớp sơ cấp, mỗi khóa 3 năm có gần 50 Ni sinh theo học và tốt nghiệp. Và nơi đây, cùng chùa Long Thạnh, chùa Giác Phước là điểm thọ Bát quan trai, sinh hoạt đạo tràng Pháp Hoa, tu niệm Phật mỗi tuần có hàng trăm Phật tử hành trì và nghe thuyết giảng.

TT.Thích Nhật Ấn cho biết, các thành tựu trong công tác tổ chức tu học cho Tăng Ni, Phật tử quận nhà là điểm nhấn, là nền tảng để Phật giáo quận thực hiện các hoạt động Phật sự còn lại như: Tiến hành các công tác từ thiện xã hội đạt trên 5 tỷ đồng, tổ chức trang nghiêm các Lễ Phật đản, Vu lan; đề nghị bổ nhiệm và hợp thức hóa nhiều cơ sở tự viện thuộc quận trong suốt 5 năm qua.

Trên cơ sở những gì đã thực hiện, nói về nhiệm kỳ mới (2012-2107), TT.Thích Nhật Ấn khẳng định bằng tinh thần đoàn kết hòa hợp, Phật giáo quận sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa lãnh đạo chính quyền các cấp và tự viện, Tăng Ni; thống kê lại toàn bộ cơ sở tự viện chưa được hợp thức hóa để có hướng giúp đỡ các cơ sở này sinh hoạt đúng pháp luật; duy trì các hoạt động từ thiện và chương trình tu học của Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày