Phật giáo Quảng Nam tổng kết Phật sự năm 2017

GNO - Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và triển khai công tác Phật sự năm 2018 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam vừa diễn ra sáng 26-1, tại VP BTS - chùa Đạo Nguyên (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ).

Quang lâm chứng minh hội nghị có HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

5.jpg


Quang cảnh hội nghị

HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam cùng Chư tôn đức lãnh đạo ban chủ trì hội nghị với sự tham dự của chư tôn Giáo phẩm ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, các ban ngành, BTS các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Khách mời có ông Phan Thọ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quang Phúc, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Việt, Phó trưởng phòng PA.88 - Công an tỉnh.

11.jpg


HT.Thích Thiện Thành phát biểu khai mạc

HT.Thích Thiện Thành phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó thư ký kiêm Chánh VP BTS tỉnh báo cáo kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức thành công tại thủ đô Hà Nội vừa qua.

Tại đại hội, tỉnh Quảng Nam được suy cử 3 thành viên vào HĐTS (trong đó có 1 vị UVDK); tấn phong 3 vị lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng, 5 vị Thượng tọa, 3 vị Ni trưởng và 5 vị Ni sư.

Đặc biệt, HT.Thích Thiện Duyên - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban HDPT T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ VII được đại hội cung thỉnh suy tôn vào ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM. Ghi nhận những đóng góp của Hòa thượng suốt nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước cũng đã quyết định tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

ĐĐ.Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh trình bày báo cáo cho biết, hiện nay toàn tỉnh có 800 vị xuất gia; tự viện có 300 cơ sở; hàng giáo phẩm có 8 vị Hòa thượng, 12 vị Thượng tọa, 6 vị Ni trưởng và 6 vị Ni sư.

Trong năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kết hợp trong Đại lễ Phật đản PL.2561 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm thành lập GHPGVN tỉnh với nhiều hoạt động như: triển lãm, biểu diễn văn nghệ, diễu hành xe hoa, xe đạp, hiến máu, từ thiện …

Tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022); tổ chức lễ đặt đá, thành lập Ban vận động - Kiến thiết xây dựng trụ sở văn phòng BTS tỉnh.

Bổ nhiệm chư Tăng Ni đảm nhận trụ trì 17 cơ sở và thành lập được 1 mới cơ sở mới; tổ chức an cư kiết hạ, bố tát tập trung và thăm hỏi, sách tấn tinh thần tu học cho Tăng Ni hành giả an cư ở các đạo tràng trong toàn tỉnh;

Thời gian qua, BTS tổ chức đoàn đến thăm, làm việc với BTS các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình sinh hoạt, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Phật giáo địa phương.

Trường Trung cấp Phật học là cơ sở đào tạo của Phật giáo tỉnh, trong năm qua nhà trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp cấp phát văn bằng cho 54 Tăng Ni sinh lớp Trung cấp Phật học khóa VI (2014-2017) và tiếp tục khai giảng năm thứ nhất khóa VII, có 75 Tăng Ni sinh đang theo học.

35.jpg

Ngành Hoằng pháp không ngừng vận động tổ chức mở các lớp giáo lý, tọa đàm Phật pháp dành cho cư sĩ Phật tử tại nhiều địa phương, thỉnh mời chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp T.Ư và địa phương thuyết giảng.

Chương trình tu học của cư sĩ Phật tử được duy trì và phát triển, có 269 đạo tràng tu Bát quan trai, 180 đạo tràng tu niệm Phật, 60 đạo tràng tu một ngày an lạc và 10 đạo tràng tu học thường xuyên vào mùa hè.

Đối với GĐPT có 100 đơn vị với 622 huynh trưởng và 3.544 đoàn sinh. Phân ban Thanh thiếu niên tổ chức khóa tu mùa hè lần 4 quy tụ hơn 1.000 giới trẻ tham gia tu học và làm tình nguyện viên. Phân ban Phật tử Dân tộc lần đầu tiên tổ chức khóa tu cho tuổi trẻ người dân tộc thiểu số tại huyện Nam Giang, tham gia các hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng bào dân tộc miền núi.

Năm 2017, ban Văn hóa Phật giáo tỉnh tổ chức triển lãm hình ảnh hoạt động 20 năm Phật giáo Quảng Nam; nhiều cơ sở thờ tự được mở rộng khuôn viên, cho phép xây dựng quy mô, với tổng ước tính trên toàn tỉnh khoảng 50 tỷ đồng.

Ngành thông tin truyền thông thường xuyên đăng tải kịp thời những thông tin sự kiện, chương trình hoạt động Phật sự lên cổng thông tin đại chúng và cổng thông tin chính thức của Giáo hội tỉnh nhà. Hằng tháng, ban thực hiện truyền hình Phật giáo QCB để tổng hợp các hoạt động Phật sự trọng tâm. Đặc biệt, ra mắt và công chiếu thành công phim phóng sự Dấu ấn Phật giáo Quảng Nam 20 năm phát triển.

Công tác từ thiện được đẩy mạnh và triển khai kịp thời, nhất là việc tham gia cứu giúp đồng bào vùng lũ lụt ở các tỉnh phía bắc miền Trung và Nam Trung Bộ; tặng quà, trao nhà đại đoàn kết, xây nhà tình thương cho những hộ gia đình đặc biệt bị thiêt hại nặng bởi trận lũ lụt và sạt lở đất vừa qua…

Hội nghị đi đến thống nhất nhiều hoạt động Phật sự trong năm tới như: khởi công xây dựng VP BTS Phật giáo tỉnh; tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chánh theo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; thành lập cơ sở trực thuộc tại huyện Nam Trà My, Tây Giang và nơi có đông tín đồ; tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục dự án xin phép xây dựng Trung tâm văn hóa tâm linh Phật giáo Quảng Nam (tại hồ Phú Ninh), Phật viện Đồng Dương (tại huyện Thăng Bình), chùa Vua (tại huyện Duy Xuyên); cập nhật hệ thống điện tử thống kê tự viện, Tăng Ni trong toàn tỉnh, đẩy mạnh công tác kiểm tăng, ngăn chặn việc giả sư phát sinh trên địa bàn.

Ngoài ra còn phối hợp trong việc thực hiện ký kết chương trình hành động giữa Giáo hội Phật giáo tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể trong tỉnh; thành lập nghĩa trang Phật giáo tại các địa phương; ổn định nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước.

Mở lớp sơ cấp Phật học, tổ chức hội thi giáo lý, khóa tu, hội trại; biên tập nghi thức, phổ biến sử dụng chung trong các lễ nghi Phật giáo; ra mắt và công chiếu phim ký sự tài liệu về cuộc đời và đạo nghiệp Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên…

7.jpg


Ông Phan Thọ phát biểu

Ông Phan Thọ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu chúc mừng và đánh giá cao công tác Phật sự mà BTS Phật tỉnh đã thực hiện được trong thời gian qua, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm bớt khó khăn trong đời sống nhân dân.

Quang Thanh - Xuân Sáng
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày