Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng

GNO - Sáng nay, 18-11, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã họp thường kỳ thảo luận, triển khai nhiều hoạt động Phật sự của Phật giáo TP trong thời gian tới.

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM.

ANH D (3).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp của Ban Thường trực BTS TP.HCM

TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP đã báo cáo một số hoạt động Phật sự của Phật giáo TP; trình, xin ý kiến chỉ đạo về cuộc gặp gỡ với đại diện Ban Tôn giáo TP nhằm tìm giải pháp cho những vấn đề khó khăn tồn đọng của Phật giáo địa phương liên quan. Những vấn đề còn tồn đọng do BTS Phật giáo quận, huyện đề xuất trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn chư tôn đức Ban Thường trực BTS với 24 BTS Phật giáo quận, huyện vừa qua.

ANH D (9).JPG

Buổi họp thảo luận nhiều hoạt động Phật sự sắp tới

Buổi họp của chư tôn đức Ban Thường trực cũng thảo luận nhiều vấn đề: BTS Phật giáo TP có kế hoạch triển khai, chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn mang tôn hiệu Huệ Hưng PL.2563 - DL.2020, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 3 năm Canh Tý.

Ban Thư ký BTS TP đã trình, xin ý kiến chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP về danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư thuộc Phật giáo TP để trình đến Hội nghị thường niên của GHPGVN diễn ra cuối năm 2019.

DSC03327.JPG

TT.Thích Thiện Quý trình một số Phật sự của Phật giáo TP

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP cũng thống nhất quyết định sẽ kiến tạo Đại hồng chung tặng đến một ngôi chùa thuộc huyện đảo Trường Sa để làm pháp khí thỉnh sớm hôm trên Biển Đông, cầu nguyện quốc thái dân an.

Chư tôn đức cũng thảo luận về vấn đề hệ phái Khất sĩ xin thành lập Phân hiệu Trường Trung cấp Phật học, lắng nghe Ban Tổ chức hội thi giáo lý cho Phật tử PL.2563 báo cáo công tác chuẩn bị hội thi cấp TP vào ngày 1-12 tới.

ANH D (10).JPG

HT.Thích Chơn Không báo cáo chuẩn bị hội thi cấp Thành phố

Theo báo cáo của HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP, đồng Trưởng ban Tổ chức, hội thi cấp quận huyện đã có 2.960 Phật tử từ 21/24 Phật giáo quận huyện dự thi, kết quả có 2.828 Phật tử đạt điểm dự thi cấp Thành phố. Ban Tổ chức dự kiến, hội thi giáo lý cấp TP sẽ diễn ra tại 3 nơi: Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) và Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (Q.9).

Tại buổi họp, Ban Pháp chế Phật giáo TP đã báo cáo, trình chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP về những vấn đề tồn đọng, liên quan đến tranh chấp tự viện, bổ nhiệm trụ trì tại vài cơ sở tự viện trên địa bàn Phật giáo quận, huyện.

ANH D (5).JPG

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP họp tại Việt Nam Quốc Tự

Chỉ đạo tại buổi họp, Trưởng lão Hòa thượng đã thống nhất các hoạt động Phật sự sắp tới, về khó khăn tồn đọng liên quan các tự viện, Hòa thượng chỉ đạo căn cứ vào Hiến chương, Nội quy Tăng sự T.Ư và Luật pháp hiện hành để giải quyết, căn cứ và xét tình hình thực tế, tôn trọng và bảo đảm sự hài hòa của Tăng chúng tại các tự viện, BTS Phật giáo địa phương và chính quyền sở tại.

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng đã đặt và nêu lại các vấn đề về lịch sử của một số tự viện đang vướng về pháp lý và hướng giải quyết cụ thể cho từng trường hợp.

Về Hệ phái Khất sĩ xin thành lập Phân hiệu Trường Trung cấp Phật học tại TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng chỉ đạo Ban Thư ký BTS Phật giáo TP có văn bản xin ý kiến của HĐTS GHPGVN và Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư về vấn đề này, trước khi trả lời chính thức cho hệ phái Khất sĩ.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày