Phật giáo TP sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2015

GNO - Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2015 tại Văn phòng BTS – tổ đình Ấn Quang, quận 10, TP.HCM vào sáng nay, 14-7.

BToan (4).jpg

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP

Hội nghị được HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì; cùng sự tham dự của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP và 24 BTS PG quận, huyện.

Về phía quan khách có sự hiện diện của các ông: Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVNM TP; Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.

BToan (3).jpg

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc hội nghị

Sau phát biểu khai mạc hội nghị của HT.Thích Trí Quảng, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG TP đã trình bày báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2015.

Theo đó, trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII và chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 của Ban Trị sự GHPGVN TP, công tác Phật sự của GHPGVN TP được thực hiện qua sự hoạt động của các ban, ngành như: Tăng sự, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, Kinh tế - Tài chánh, Từ thiện Xã hội, Phật giáo quốc tế, Pháp chế… cùng với sự hoạt động của 24 BTS PG quận, huyện và các tự viện trong toàn thành phố.

BToan (8).jpg

ĐĐ.Thích Thiện Quý trình bày báo cáo Phật sự 6 tháng đầu năm 2015

Một số thành tựu Phật sự nổi bật của các ban, ngành chuyên môn như: Ban Trị sự GHPGVN TP tổ chức thành công “Pháp hội Dược sư” tại các cơ sở tự viện (Ấn Quang, Phổ Quang, Việt Nam Quốc Tự, Huê Nghiêm); Đại lễ Phật đản PL.2559 tại lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự.

Kết hợp BTS PG quận, huyện thực hiện công tác thống kê tự viện, Tăng Ni toàn thành phố; cấp phát 72 giấy chứng nhận Tăng Ni của TƯGH, xác nhận 173 đơn xin phát nguyện xuất gia, hợp thức hóa, bổ nhiệm trụ trì, Ban Quản trị, Ban Hộ tự cho 18 cơ sở.

Phật giáo TP tổ chức an cư kiết hạ PL.2559 tại 41 điểm an cư tập trung cấp quận, huyện; 95 điểm an cư tại chỗ tại các tự viện với tổng số hành giả 6.151 Tăng, Ni.

BToan (1).jpg

Ông Nguyễn Ngọc Phong tham dự hội nghị

Về giáo dục GHPGVN TP, Trường TCPH TP đang giảng dạy lớp Cao đẳng Phật học khóa VI với 373 TN sinh; lớp TCPH khóa VIII với 308 TN sinh tốt nghiệp; lớp TCPH khóa IX có 407 Tăng Ni đang theo học.

Ban Hoằng pháp thuyết giảng tại hơn 20 giảng đường lớn, gần 115 đạo tràng Bát Quan trai, 30 lớp giáo lý, tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc”, khai giảng cho 6 lớp Phật học căn bản… Ngoài ra, Ban Hoằng pháp còn tổ chức thuyết giảng về ý nghĩa Phật đản, công hạnh đức Phật trong suốt “Tuần lễ Phật đản”.

Ban Văn hóa GHPGVN TP chịu trách nhiệm quản lý phòng trưng bày những Di sản lịch sử - văn hóa tại nhà Truyền thống -Văn hóa Phật giáo TP, quản lý hoạt động của đoàn văn nghệ Hoa Sen, văn nghệ GĐPT, CLB văn hóa - văn nghệ Phật giáo, giám sát các phòng phát hành kinh sách; tổ chức triển lãm, văn nghệ…

BToan (9).jpg

HT.Thích Thanh Sơn, Trưởng BTS PG quận 1 đóng góp ý kiến

BToan (6).jpg
Chư tôn đức tham khảo báo cáo Phật sự

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Nghi lễ GHPGVN TP đã phân công thành viên của Ban phụ trách hoạt động nghi lễ theo mỗi miền, mỗi tông phái, thống nhất phát huy bản sắc nghi lễ Phật giáo đa dạng theo từng sắc thái riêng của mỗi hệ phái;

Tổ chức thành công Pháp hội Dược sư; ấn tống kinh Nhật tụng thuần túy Việt hóa các bài kinh tụng hàng ngày đến các tự viện trong toàn thành phố; kết hợp thực hiện nghi lễ cho chương trình Đại lễ Phật đản, lễ rước kiệu thỉnh tôn tượng Phật Tổ sơ sinh; hoàn thành biên soạn và phổ biến nghi thức tụng niệm bằng tiếng Việt phổ cập; giảng dạy về nghi lễ cho các trường hạ và tự viện có nhu cầu, duy trì các lớp gia giáo đào tạo kiến thức cơ bản về nghi lễ…

Ban Pháp chế GHPGVN TP cũng đã tiếp nhận 9 trường hợp khởi tố, khiếu nại, tranh chấp về các mặt thừa kế, sử dụng động sản và bất động sản thuộc tôn giáo… Hiện tại vẫn còn một số trường hợp chưa giải quyết dứt điểm như: chùa Thái Sơn (H.Củ Chi), Vạn Hạnh (H.Hóc Môn),  Triêm Phước (Q.Gò Vấp), Hồng Liên, Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh).

Hiện nay, toàn thành phố có 43.713 Phật tử thường xuyên tham gia sinh hoạt tu học định kỳ tại 239 đạo tràng với nhiều mô hình khác nhau.

Công tác TTXH trong 6 tháng đầu năm 2015, BTS PG TP, 24 BTS BTS PG quận, huyện; các ban chuyên ngành, các tự viện đã thực hiện nhiều công trình TTXH trị giá trên 161 tỷ đồng, đặc biệt đại diện Phật giáo TP cũng đã đến Nepal ủng hộ nạn nhân bị động đất, trị giá trên 6 tỷ đồng.

BToan (2).jpg

Phật giáo TP đạt nhiều thành tựu Phật sự trong 6 tháng đầu năm 2015

BToan (7).jpg
Quang cảnh hội nghị sơ kết

BTS GHPGVN TP đã thống nhất 8 chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2015: Tiếp tục thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 của BTS GHPGVN TP đề ra, xin cấp mới hoặc đổi con dấu tròn cho các cơ sở tự viện, tổ chức lễ Tự tứ, khóa bồi dưỡng trụ trì và khóa nghiệp vụ hành chánh Giáo hội, tổ chức Đại Giới đàn Trí Đức, tổng kết công tác Phật sự năm 2015, tham dự hội nghị kỳ 5, 6 - khóa VII của TƯGH, chúc Tết nguyên đán các cơ quan lãnh đạo TP và chư tôn giáo phẩm HĐCM.

Tại hội nghị, Ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP cũng đã báo cáo công tác thu chi tài chánh của PG TP và thông tri tài chánh các đơn vị, cá nhân ủng hộ xây dựng Việt Nam Quốc Tự, tổng thu từ các đơn vị, cá nhân ủng hộ đến nay được trên 40 tỷ đồng.

BToan (10).jpg

Ông Lê Hoàng Vân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP đã ghi nhận thành tựu Phật sự 6 đầu năm 2015 của các ban ngành chuyên môn, BTS GHPGVN, BTS GHPGVN quận, huyện, đặc biệt là công tác TTXH giúp đỡ nhiều đối tượng ổn định đời sống. Ông cũng đề xuất Phật giáo TP quan tâm phổ biến kiến thức pháp luật đến các trường hạ, phối hợp hỗ trợ công tác xây dựng cơ sở tôn giáo, bổ nhiệm … đúng quy định. Ông cũng bày tỏ, Phật giáo TP đoàn kết, nghiêm túc thực hiện hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2015 nhằm đạt kết quả tốt đẹp.

Đúc kết hội nghị, HT.Thích Trí Quảng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của chư tôn đức BTS PG quận, huyện để BTS PG TP rút kinh nghiệm và tổ chức trang nghiêm, hoàn thành tốt các Phật sự sắp tới. Hòa thượng tin tưởng với sự nhất tâm, đồng lòng cùng phát nguyện đóng góp cho công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự - tin rằng Phật sự trọng đại này sẽ sớm thành tựu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày