Phát hành DVD bộ phim <em>Duyên Trần Thoát Tục</em>

Bìa DVD <em>Duyên trần thoát tục</em>
Bìa DVD <em>Duyên trần thoát tục</em>
Theo tin Công ty Cổ phần Điện ảnh và Công nghệ Giải trí Sê Na Phim cho biết, Xuân Di Lặc Mậu Tý - 2009, Công ty và diễn viên điện ảnh Việt Trinh kết hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân Nghèo TP. Hồ Chí Minh sẽ phát hành đĩa DVD bộ phim Duyên Trần Thoát Tục đến với đông đảo khán giả mà đặc biệt là Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa.

Duyên trần thoát tục kể về chuyến hành hương của một cô gái tên Lệ Quyên tại đất Phật. Khi nhận một quyển sách viết bằng tiếng Phạn từ một nhà sư Ấn Độ, cô lần hồi biết được những tiền kiếp của mình. Trong kiếp quá khứ, cô chính là em gái của vua Võ Vương với tên gọi Thuận Thiên quận chúa. Trước thảm cảnh mà anh trai độc ác, nhu nhược gây ra cho dân lành, nàng quyết định cung tỉnh pháp sư Huyền Không về kinh thành thuyết giảng Phật pháp. Tình cờ Thuận Thiên gặp và yêu Thường Chiếu tại chùa Bạch Vân. Oan trái, chàng trai này chính là người đem lòng yêu nàng say đắm ở kiếp trước nữa, nhưng bị nàng biến thành trò đùa đến nỗi phải vong mạng. Vì thế, trong kiếp này Thuận Thiên phải trả hết nghiệp báo do mình gây ra, dù phải hy sinh tất cả.

Là một bộ phim cổ trang kết tập từ những câu chuyện lịch sử thần thoại Việt Nam, Duyên Trần Thoát Tục sử dụng nhiều hiệu ứng kỹ xảo mang thông điệp Nhân quả - Luân hồi và Nghiệp Báo của Phật giáo, kêu gọi mọi người hướng điều thiện trong cuộc sống. Bộ phim đã được thực hiện với nhiều bối cảnh đẹp ở Việt Nam , Ấn Độ và Nê Pan.

Duyên Trần Thoát Tục đã được công chiếu thành công ở các cụm rạp tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong cả nước trong dịp Tết Nguyên đán năm 2008, với số tiền thu về hơn 4 tỷ đồng đã mổ tim được cho 13 em bé bị tim ở Bình Phước, Bình Dương, và giúp trẻ em nghèo ở nhiều địa phương trong cả nước được trị bệnh và đi học, gửi giúp trẻ em nghèo ở Ấn Độ và Nê Pan 10.000 USD.

Trong Tết Kỷ Sửu 2009, Công ty tiếp tục phổ biến rộng rãi trên toàn quốc bộ phim bằng dĩa DVD với  giá 40.000 đồng/đĩa. Toàn bộ doanh thu của bộ phim sẽ được góp vào Quỹ từ thiện của Hội Bảo trợ Bệnh nhân Nghèo Thành phố để mổ mắt cho người nghèo bị mù. Đại diện công ty cũng cho biết, nếu các cở sở tự viện và các đơn vị tự thiện nào đại diện phát hành DVD này thì Công ty sẽ trích lại 5.000 đồng/đĩa để ủng hộ vào quỹ xã hội của các tự viện, đơn vị từ thiện. Xin vui lòng đăng ký số lượng và thông báo về văn phòng Senafilm trước ngày 15-01-2009. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Senafilm, ĐT: (08) 22429501, email: senafilm@gmail.com.

Bà Bích Thủy, Phó Giám đốc Hãng Senafilm:

H2.jpgLà một hãng phim tư  nhân, yếu tố lợi nhuận  luôn được đặt ra, tuy nhiên với tấm lòng của DVĐA Việt Trinh, Senafilm cũng đã sản xuất một bộ phim vì mục đích giáo dục cao như bộ phim truyện nhựa Duyên trần thoát tục. Trong gian đoạn chiếu rạp, chúng tôi được đón nhận rất nồng nhiệt và đạt được những kết quả rất khích lệ với tâm nguyện giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi bắt đầu thực hiện bô phim này. Nay phát hành đĩa DVD, ngoài việc chuyển tải các nội dung về luân hồi nghiệp báo của Phật giáo, chúng tôi mong sao khán giả tiếp tục đón nhận bộ phim như đã từng thể hiện. Có lẽ, cũng khó mà cản lại việc sao chép lậu nhưng hy vong rằng với mục đích từ thiện, chuyện đó sẽ không xảy ra.

Bà Trần Thị Dung - Chánh văn phòng Hội Bảo trợ Bệnh nhân Nghèo TP:

Chúng tôi rất vui mừng khi Senafilm và DVĐA Việt Trinh mang tâm nguyện gắn việc phát hành đĩa DVD Duyên trần thoát tục vào hoạt động giúp đỡ những người nghèo mù được mổ mắt. Một ca mỗ như thế tốn khoảng 700.000đ và nếu như công tác phát hành tốt sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của nhiều người không may mắn. Xin quý khán giả hãy góp tay với chúng tôi để cùng làm công việc có ý nghĩa nhân dịp năm mới Xuân Kỷ Sửu.

H1.jpg
Ca sĩ Phi Hùng và DVĐA Việt Trinh trong Duyên trần thoát tục

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thoái thất và Không thoát thất

Thoái thất và Không thoát thất

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: Có pháp thoái thất, pháp không thoái thất và sáu thắng xứ 2.

Thông tin hàng ngày