HỎI: Tôi được biết kinh Huỳnh đình, kinh Địa mẫu và một số kinh sách khác nữa không thuộc kinh điển Phật giáo. Vậy thì vì sao phần lớn các phòng phát hành văn hóa phẩm Phật giáo (PPH VHPPG) tại TP.HCM đều có phát hành sách và CD-VCD liên quan tới việc thờ cúng và trì tụng các kinh ấy? Thiết nghĩ, việc phát hành các kinh sách, băng đĩa như kinh Địa mẫu, kinh Huỳnh đình… dễ khiến cho các Phật tử sơ cơ hoặc một số người khác nhầm lẫn cho rằng đó là những kinh điển chuyển tải tư tưởng Phật giáo. Các cơ quan văn hóa của Giáo hội đã có giải pháp gì cho vấn đề này chưa?(NAM HOẰNG, Q.10, TP.HCM; ANH ĐỨC, anhduc132... @yahoo.com)
ĐÁP: Bạn Nam Hoằng và Anh Đức thân mến!
Hiện nay, có không ít các kinh sách hoặc CD-VCD với nội dung không thuộc giáo điển Phật giáo được bày bán tại nhiều PPH VHPPG tại TP.HCM và các tỉnh thành khác trong cả nước. Thực trạng này cũng khiến cho không ít người nhầm tưởng rằng những kinh sách đó là kinh điển của Phật giáo hoặc chuyển tải tư tưởng đạo Phật.
Theo chúng tôi, về phương diện kinh doanh, có cầu nên mới có cung, mặt khác khách hàng không nhất thiết là Phật tử, nên các PPH có thể phát hành nhiều thể loại kinh sách, băng đĩa với nội dung khác nhau. Tuy nhiên, những người tham gia kinh doanh VHPPG (hầu hết là Phật tử) không nên chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà cần nghĩ rằng mình cũng đang góp phần tham gia vào Phật sự truyền bá Chánh pháp.
Vì thế, để tránh phương hại đến đạo pháp và thể hiện văn hóa kinh doanh của người Phật tử, những PPH VHPPG trên cả nước cần lập các thư mục sách, băng đĩa hiện đang phát hành. Cụ thể như những kinh sách, băng đĩa thuộc giáo pháp thì xếp trong thư mục Phật học. Còn những kinh sách và băng đĩa khác có nội dung ngoài Phật giáo thì nên xếp vào các thư mục như Tín ngưỡng, Văn hóa, Xã hội v.v… Sự sắp xếp khoa học, rạch ròi các thư mục, thể loại kinh sách, băng đĩa đang phát hành cũng góp phần không nhỏ cho sự tiện lợi của khách hàng khi lựa chọn, tìm kiếm đồng thời giúp cho những khách hàng chưa am tường giáo pháp xác định được khái quát tư tưởng của tác phẩm.
Riêng đối với các PPH VHPPG hoạt động thuần túy với mục tiêu cao cả là kênh truyền bá văn hóa Phật giáo đúng như tên gọi thì nên mạnh dạn loại bỏ tất cả những ấn phẩm không thuộc VHPPG ra khỏi PPH của mình. Nhất là những PPH VHPPG tọa lạc tại các cơ sở hành chính hay cơ quan văn hóa của Giáo hội cần đi tiên phong trong vấn đề này.
Trong tương lai, thiết nghĩ Ban Văn hóa THPG TP.HCM, Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN cũng cần xây dựng kế hoạch kiểm duyệt, thẩm định giá trị Chánh pháp của các ấn phẩm (kinh sách, CD-VCD) thuộc VHPPG đồng thời phối hợp với các nhà xuất bản để thực hiện những ấn phẩm Phật giáo. Cùng với sự cẩn trọng của PPH và của khách hàng, không bán cũng không mua những ấn phẩm không có tên nhà xuất bản và dấu chỉ kiểm duyệt của Giáo hội. Được như vậy, khách hàng sẽ dễ dàng tìm được những ấn phẩm văn hóa mang nội dung tư tưởng Chánh pháp.