Phát hiện "tượng Phật" trên Sao Hỏa?

GNO - Một hình dạng tương tự như một bức tượng Phật đã được chụp trên sao Hỏa là bằng chứng cho thấy cuộc sống văn minh đã từng tồn tại ở đó, theo các thợ săn UFO.

Mars-statue.jpg


Hình ảnh này được cho là giống tôn tượng Phật

Các nhân viên làm việc tại UFO Sightings Daily đã phát hiện ra hình dạng kỳ lạ này trên Hành tinh Đỏ và họ cho rằng thế giới nên lưu ý.

Scott Waring đã viết: "Bức ảnh này một mình đã đủ để thuyết phục Liên Hợp Quốc rằng cuộc sống đã từng tồn tại trên sao Hỏa, nhưng NASA không muốn ai biết sự thật này, vì họ sẽ được yêu cầu chia sẻ thông tin và công nghệ mà họ vừa tìm thấy".

Đây không phải là lần đầu tiên 'nhìn thấy' một bức tượng Phật trên sao Hỏa.

Một số hình ảnh giống như tôn tượng Đức Phật khác đã được chia sẻ trong quá khứ.

Ông Waring lưu ý: "Bức tượng này cho thấy mặt và đầu quay sang bên phải, với ngực, vai và bụng tròn trĩnh.

"Chi tiết rất đáng ghi nhận trong bức ảnh này".

Những phát hiện khác thời gian gần đây trên sao Hỏa bao gồm một chiếc muỗng nổi, một con cua không gian và một phiên bản sao Hỏa của Stonehenge.

Văn Công Hưng (Theo The Mirror)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày