Phật tử là hàng ngũ hộ trì chánh pháp & xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc (*)

Phật tử là hàng ngũ hộ trì chánh pháp & xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc (*)
Trong bối cảnh thế giới ngày nay, không kể đến những tiến bộ mạnh mẽ, về khoa học, công nghệ và sự phong phú về vật chất, nhân loại đang đối mặt với những mối đe dọa đáng quan tâm như khủng hoảng về tinh thần, sự tha hóa về đạo đức, sự mất cân bằng sinh thái, chủ nghĩa khủng bố và đại dịch HIV/AIDS, cúm A (H1N1);

Kính thưa quí vị,

Trong bối cảnh thế giới ngày nay, không kể đến những tiến bộ mạnh mẽ, về khoa học, công nghệ và sự phong phú về vật chất, nhân loại đang đối mặt với những mối đe dọa đáng quan tâm như khủng hoảng về tinh thần, sự tha hóa về đạo đức, sự mất cân bằng sinh thái, chủ nghĩa khủng bố và đại dịch HIV/AIDS, cúm A(H1N1); tình hình, tội phạm, ma túy, mại dâm, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tội phạm nghiêm trọng như giết người, cướp của, hiếp dâm trẻ em; tội phạm trong tuổi trẻ vị thành niên có chiều hướng tăng. Các mối đe dọa do thiên nhiên và chính con người gây ra làm cho con người phải băn khoăn lo lắng, thậm chí sợ hãi, bất an, cuộc sống bị ảnh hưởng và thế giới chưa bình yên. Hòa bình thế giới và chúng sinh an lạc vẫn là niềm mơ ước cháy bỏng của nhơn loại.

Trong bối cảnh đó Diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ hai do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Hội Phật giáo Hồng Kông và Tổng hội Quốc tế Phật Quang Sơn (Đài Loan) phối hợp tổ chức vào cuối tháng 3/2009 vừa qua đã thông qua tuyên bố chung với nội dung cơ bản như sau: Tăng cường tính thực tiễn của Phật giáo, hoằng dương chánh pháp, trùng hưng Phật giáo; coi trọng sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng già, bồi dưỡng nhân tài; chú trọng việc hướng dẫn Phật tử tu học; phát huy tính văn hóa và hợp tác; quan tâm đến môi trường của toàn cầu và đời sống tâm linh của mọi người; tiếp tục phát huy và truyền bá tư tưởng từ bi của Phật giáo đến khắp mọi nơi của thế giới…

Trong tinh thần đó, hôm nay Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Dăk Lăk tổ chức Hội thảo hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành Tây Nguyên và miền Trung là một việc làm rất có ý nghĩa và hết sức thiết thực. Thay mặt Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Dăk Lăk tôi hoan nghênh và đánh giá cao nội dung chương trình Hội thảo với chủ đề: Cư sĩ Phật tử thời hội nhập và phát triển và các hoạt động từ thiện xã hội được thực hiện lần này (tặng 700 phần quà cho đồng bào nghèo; 100 xe đạp cho học sinh nghèo và khám bệnh phát thuốc cho khoảng 300 bệnh nhân nghèo). Thay mặt Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, tôi chân thành cám ơn tấm lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân” của toàn thể quí vị!

Trong gần 2000 năm hoằng pháp độ sinh trên đất nước Việt Nam và hòa mình với dân tộc, đạo Phật đã trở thành một tôn giáo của dân tộc, tồn tại trong lòng dân tộc, thịnh suy cùng với sự hưng vong của tổ quốc và thăng hoa theo sự phồn vinh của văn hóa dân tộc. Với truyền thống yêu nước, Phật giáo Việt Nam bao giờ cũng là thành viên được tinh cậy trong khối đại đoàn kết toàn dân suốt dòng lịch sử dựng nước và giữ nước từ ngày xưa, cũng như trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc và thực hiện sự nghiệp đỗi mới đất nước...

Từ thời đức Phật còn tại thế cho đến ngày nay và mãi mãi sau này, hàng Phật tử tại gia luôn là bộ phận đông đảo trong cấu trúc “Tứ chúng đồng tu” của Phật giáo do vậy tại chương năm V điều 21 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam qui định trong Hội Đồng Trị có Ban Hướng Dẫn Phật tử gồm 2 phân ban: Phân Ban Hướng Dẫn Cư Sĩ Phật tử và Phân Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử, để chuyên trách hướng dẫn sinh hoạt tu học của hàng Phật tử tại gia. Mục đích của Ban hướng dẫn Phật tử là hướng dẫn hàng Phật tử tại gia tu học chánh pháp, hộ trì Tam bảo, xây dựng nếp sống đạo đức cho hàng Phật tử và góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc, hòa bình và an lạc cho xã hội. Phật tử tại gia áp dụng năm hạnh vào đời sống thực tế để tạo cho mình một nếp sống Chân, Thiện, Mỹ và đem lại hạnh phúc cho gia đình cho xã hội, đó là: Từ bi, Hỷ xã, Nhẫn nhục, Tinh tấn và Trí tuệ.

Phật giáo lấy con người làm trung tâm, thấy được nỗi khổ của chúng sanh và mong muốn chúng sanh thoát khỏi vòng trầm luân biển khổ bằng chủ trương cứu nhân độ thế, Từ bi, Hỷ xã, Vô ngã, Vị tha đạo Phật hướng con người tu tập nhân tâm, vượt qua mọi cám dỗ để hoàn thiện dần nhân cách theo tiêu chí của đạo đức Phật giáo: “cuộc sống chân thiện – dấn thân phục vụ - xây dựng xã hội tốt đẹp trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, đại dịch HIV/AIDS; tích cực tham gia bảo vệ mội trường sinh thái và gữi vững hòa bình độc lập dân tộc thống nhất đất nước vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Trong tinh thần họp tác, đoàn kết và hòa hợp dân tộc, tôi tinh chất rằng Phật giáo Việt nam có sứ mệnh đánh thức khả năng giác ngộ trong con đường tiến đến giải quyết những vấn đề nan giải, thúc đẩy sự chung sống hài hòa giữa thiên nhiên, xã hội và con người, góp phần quan trọng trong việc ổn định xã hội và phát triển đất nước...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lồng đèn và cờ Phật giáo đầy sắc màu treo trước cổng Linh Quang tịnh xá - lễ đài Phật đản của GHPGVN Q.4 - Ảnh: Quảng Đạo

[Ảnh] Rực rỡ sắc màu Phật đản của Phật giáo Q.4

GNO - Những ngày này, các tự viện trên địa bàn Q.4 tràn ngập không khí vui tươi chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo quận sắp diễn ra. Tăng Ni, Phật tử chung sức thiết trí lễ đài, trang trí cờ, hoa, lồng đèn góp phần mang đến một mùa Phật đản đầy sắc màu và ý nghĩa.

Thông tin hàng ngày