Cùng học hạnh kham nhẫn trong Khóa tu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình)

Khóa tu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang vào sáng nay, 23-3
Khóa tu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang vào sáng nay, 23-3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM), vào sáng 23-3, diễn ra khóa tu Ngày an lạc với chủ đề “Hạnh kham nhẫn của Bồ-tát Quan Âm”do Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức.
Thượng tọa Thích Thiện Quý thuyết giảng Phật pháp đến Phật tử tham dự khóa tu
Thượng tọa Thích Thiện Quý thuyết giảng Phật pháp đến Phật tử tham dự khóa tu

Với chủ đề Hạnh kham nhẫn của Bồ-tát Quan Âm, Phật tử tham dự khóa tu đã được Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM và Đại đức Thích Tâm Đức, Phó Văn phòng Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM thuyết giảng xoay quanh chủ đề trên.

Chư tôn đức chia sẻ trong cuộc sống mọi người thường có các trạng thái cảm xúc vui và cảm xúc không vui, thường thì con người sẽ thích cảm xúc vui hơn, nhưng hai trạng thái này đều là cảm xúc và nó có sinh trụ dị diệt.

Trong cuộc sống những điều như ý ta thì ít mà những điều bất như ý với ta thì nhiều, nếu cứ chạy theo cảm xúc thì cả cuộc sống không thấy có niềm vui. Do đó thực tập kham nhẫn là thực tập sự chịu đựng, thích ứng được với hoàn cảnh, cuộc sống, con người thì có được sự hòa hợp. Đồng thời muốn chuyển hóa khổ đâu, đầu tiên là chuyển hóa từ tâm, khi tâm chuyển hóa thì thân sẽ hết khổ.

"Phải tu tập chuyển hóa cảm xúc của chính mình, biết thiểu dục tri túc, hòa hợp với hoàn cảnh sống, học theo hạnh nguyện Bồ-tát mang lòng từ bi để chuyển hóa chính mình và những khó khăn bằng trí tuệ tu học, đồng thời phát triển tình thương đối với những người xung quanh, nuôi dưỡng tâm từ để đạt được sự an lạc và giải thoát trong cuộc sống", Thượng tọa Thích Thiện Quý nhắn nhủ đến Phật tử.

Đại đức Thích Tâm Đức thuyết giảng Phật pháp

Đại đức Thích Tâm Đức thuyết giảng Phật pháp

Khóa tu tại chùa Phổ Quang với các nội dung: niệm Phật, nghe pháp thoại, tụng kinh, cúng ngọ, thọ trai, kinh hành, thiền tọa, pháp đàm…

Được biết, mỗi tháng, tại chùa Phổ Quang sẽ diễn ra một Khóa tu Ngày an lạc do Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM tổ chức. Ngày an lạc tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 20-4-2025, với chủ đề: Ý nghĩa Phật đản và hòa bình nhân loại.

Khóa lễ niệm Phật mở đầu khóa tu Ngày an lạc

Khóa lễ niệm Phật mở đầu khóa tu Ngày an lạc

Phật tử thành tâm

Phật tử thành tâm

Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM thông tin thời khóa đến Phật tử
Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM thông tin thời khóa đến Phật tử
Thượng tọa Thích Thiện Quý thuyết giảng về Hạnh kham nhẫn của Bồ-tát Quan Âm
Thượng tọa Thích Thiện Quý thuyết giảng về Hạnh kham nhẫn của Bồ-tát Quan Âm
Phật tử lắng nghe pháp
Phật tử lắng nghe pháp
Ghi chép cẩn thận
Ghi chép cẩn thận
Mỗi tháng, tại chùa Phổ Quang sẽ diễn ra một Khóa tu Ngày an lạc do Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM tổ chức
Mỗi tháng, tại chùa Phổ Quang sẽ diễn ra một Khóa tu Ngày an lạc do Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM tổ chức
Chăm chú lắng nghe thời pháp thoại
Chăm chú lắng nghe thời pháp thoại
Ghi chép lại những lời pháp quý báu
Ghi chép lại những lời pháp quý báu
Phật tử thính pháp
Phật tử thính pháp
Sau thời nghe pháp, Phật tử trang nghiêm di chuyển lên chánh điện
Sau thời nghe pháp, Phật tử trang nghiêm di chuyển lên chánh điện
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện
Sau khóa lễ tụng kinh là cúng ngọ và thọ trai
Sau khóa lễ tụng kinh là cúng ngọ và thọ trai
Trang nghiêm khóa lễ tụng kinh Phổ môn
Trang nghiêm khóa lễ tụng kinh Phổ môn
Ngày tu an lạc tiếp theo tại chùa Phổ Quang sẽ diễn ra vào ngày 20-4-2025, với chủ đề: Ý nghĩa Phật đản và hòa bình nhân loại

Ngày tu an lạc tiếp theo tại chùa Phổ Quang sẽ diễn ra vào ngày 20-4-2025, với chủ đề: Ý nghĩa Phật đản và hòa bình nhân loại

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không cần bận rộn

GNO - Ayya Khema (1923–1997) là một giảng sư Phật giáo quốc tế, và là người phụ nữ phương Tây đầu tiên được thọ đại giới theo truyền thống Nguyên thủy. Bà là người tích cực ủng hộ quyền của Ni giới. Năm 1987, bà đã giúp phối hợp hội nghị đầu tiên cho Hiệp hội Ni giới Phật giáo Quốc tế tại Bồ đề Đạo tràng, Ấn Độ.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm quang lâm giáo giới cho các giới tử tại Đại giới đàn TP.Hà Nội, sáng nay 24-3

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: "Xác định lý tưởng, thực hành hạnh nguyện của người xuất gia"

GNO - Nằm trong chương trình Đại giới đàn TP.Hà Nội, sáng 24-3, tại chùa Bằng, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thủ đô, Trưởng ban Kiến đàn đã có thời pháp thoại giáo giới cho giới tử với chủ đề "Xác định lý tưởng, thực hành hạnh nguyện của người xuất gia".

Thông tin hàng ngày