Phóng sự ảnh: Bồ đề Đạo tràng - chốn bình yên

Bồ đề Đạo tràng được xem là khu Thánh địa thiêng liêng bậc nhất trong các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ. Nơi đây, luôn được sự quan tâm với lòng kính trọng đặc biệt của  Phật tử và các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới.

Bên trong Đại tháp tại Bồ đề Đạo tràng

Bên trong Đại tháp tại Bồ đề Đạo tràng

Bồ Đề Đạo Tràng nằm ở phía Nam thành Gaya, nước Ma Kiệt Đà (Magadha) thời Ấn Độ cổ đại, nay là vùng ngoại ô Bodhgaya, cách thành phố Gaya khoảng 7 km về phía Nam thuộc bang Bihar – Cộng hòa Ấn Độ.

Hiện nay, khu Bồ Đề Đạo Tràng có diện tích khoảng 3 hecta đất, bao gồm nhiều thánh tích quan trọng như tháp Đại Giác, cội Bồ Đề, Bảo Toà Kim Cang, bảy nơi đức Phật ngự sau khi thành đạo, quần thể tháp cổ..... Và dường như Bồ Đề Đạo Tràng khu là thánh tích còn nguyên vẹn nhất so với tất cả những thánh tích khác liên quan đến Phật giáo trên đất nước Ấn Độ.

Toàn cảnh Đại tháp tại Thánh tích Phật giáo Bồ đề Đạo tràng thuộc bang Bihar – Cộng hòa Ấn Độ

Toàn cảnh Đại tháp tại Thánh tích Phật giáo Bồ đề Đạo tràng thuộc bang Bihar – Cộng hòa Ấn Độ

Giá trị nhất trong khu thánh địa này chính là ngôi Đại Tháp và cội cây Bồ Đề thiêng, nơi đức Phật thành đạo vẫn còn tồn tại mãi theo dòng chảy thời gian. Cho dù cuộc đời có đổi thay bao lần, sự biến thiên thăng trầm trong vũ trụ, thì những gì liên quan đến cuộc đời đức Phật vẫn còn tồn tại, để được biết đến như một báu vật trong tiến trình phát triển văn minh và văn hoá nhân loại.

Vì lẽ đó, vào ngày 27 - 6 - 2003, UNESCO, một tổ chức văn hoá, xã hội, giáo dục của liên hiệp quốc chính thức công nhận Bồ Đề Đạo Tràng trong danh sách di tích văn hoá thế giới.

Xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh thanh bình tại Bồ đề Đạo tràng:

Đường nét kiến trúc tại Bồ đề Đạo tràng đều mang đậm dấu ấn Phật giáo
Đường nét kiến trúc tại Bồ đề Đạo tràng đều mang đậm dấu ấn Phật giáo
Đường nét kiến trúc tại Bồ đề Đạo tràng đều mang đậm dấu ấn Phật giáo
Đường nét kiến trúc tại Bồ đề Đạo tràng đều mang đậm dấu ấn Phật giáo
Đường nét kiến trúc tại Bồ đề Đạo tràng đều mang đậm dấu ấn Phật giáo
Phật tử khắp thế giới thường xuyên hành hương chiêm bái Bồ đề Đạo tràng Dưới cội Bề đề linh thiêng - theo tương truyền là nơi Đức Phật thành đạo Hàng ngày có hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới trở về thăm viếng, đảnh lễ và cúng dường tại Bồ đề Đạo tràng.
Phật tử khắp thế giới thường xuyên hành hương chiêm bái Bồ đề Đạo tràng
Phật tử khắp thế giới thường xuyên hành hương chiêm bái Bồ đề Đạo tràng Dưới cội Bề đề linh thiêng - theo tương truyền là nơi Đức Phật thành đạo Hàng ngày có hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới trở về thăm viếng, đảnh lễ và cúng dường tại Bồ đề Đạo tràng.
Dưới cội Bề đề linh thiêng - theo tương truyền là nơi Đức Phật thành đạo 
Phật tử khắp thế giới thường xuyên hành hương chiêm bái Bồ đề Đạo tràng Dưới cội Bề đề linh thiêng - theo tương truyền là nơi Đức Phật thành đạo Hàng ngày có hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới trở về thăm viếng, đảnh lễ và cúng dường tại Bồ đề Đạo tràng.

Hàng ngày có hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới trở về thăm viếng, đảnh lễ và cúng dường tại Bồ đề Đạo tràng.

Tuần thứ sáu đức Phật ngồi thiền tại bờ hồ Mucalinda thuộc hướng Nam của đại tháp. Lúc ấy mưa to sấm chớp nổi lên, rồng chúa Mucalinda hiện ra lấy thân quấn xung quanh thân Phật và dùng đầu làm tàng lọng che cho Phật khỏi bị mưa gió làm ướt. Khối đá dài khắc biểu tượng hoa sen, chính là những đóa hoa kỳ diệu hiện ra đỡ chân đức Phật khi Ngài kinh hành lui tới trong phạm vi thiền hành tại dãy Chankramenar, dọc theo hành lang phía Bắc của đại tháp. Tư tưởng của Đức Phật đang lan tỏa toàn cầu bởi triết lý sống và đạo đức trong sáng cùng đức hy sinh cao cả
Tuần thứ sáu đức Phật ngồi thiền tại bờ hồ Mucalinda thuộc hướng Nam của đại tháp. Lúc ấy mưa to sấm chớp nổi lên, rồng chúa Mucalinda hiện ra lấy thân quấn xung quanh thân Phật và dùng đầu làm tàng lọng che cho Phật khỏi bị mưa gió làm ướt.
Tuần thứ sáu đức Phật ngồi thiền tại bờ hồ Mucalinda thuộc hướng Nam của đại tháp. Lúc ấy mưa to sấm chớp nổi lên, rồng chúa Mucalinda hiện ra lấy thân quấn xung quanh thân Phật và dùng đầu làm tàng lọng che cho Phật khỏi bị mưa gió làm ướt. Khối đá dài khắc biểu tượng hoa sen, chính là những đóa hoa kỳ diệu hiện ra đỡ chân đức Phật khi Ngài kinh hành lui tới trong phạm vi thiền hành tại dãy Chankramenar, dọc theo hành lang phía Bắc của đại tháp. Tư tưởng của Đức Phật đang lan tỏa toàn cầu bởi triết lý sống và đạo đức trong sáng cùng đức hy sinh cao cả
Khối đá dài khắc biểu tượng hoa sen, chính là những đóa hoa kỳ diệu hiện ra đỡ chân đức Phật khi Ngài kinh hành lui tới trong phạm vi thiền hành tại dãy Chankramenar, dọc theo hành lang phía Bắc của đại tháp.
Tuần thứ sáu đức Phật ngồi thiền tại bờ hồ Mucalinda thuộc hướng Nam của đại tháp. Lúc ấy mưa to sấm chớp nổi lên, rồng chúa Mucalinda hiện ra lấy thân quấn xung quanh thân Phật và dùng đầu làm tàng lọng che cho Phật khỏi bị mưa gió làm ướt. Khối đá dài khắc biểu tượng hoa sen, chính là những đóa hoa kỳ diệu hiện ra đỡ chân đức Phật khi Ngài kinh hành lui tới trong phạm vi thiền hành tại dãy Chankramenar, dọc theo hành lang phía Bắc của đại tháp. Tư tưởng của Đức Phật đang lan tỏa toàn cầu bởi triết lý sống và đạo đức trong sáng cùng đức hy sinh cao cả
Tư tưởng của Đức Phật đang lan tỏa toàn cầu bởi triết lý sống và đạo đức trong sáng cùng đức hy sinh cao cả
Trí tuệ - Thiền định - Đạo đức là tôn chỉ của những Phật tử khắp nơi thế giới khi thiền định tại Bồ đề Đạo tràng Một lòng hướng về Phật pháp! Dưới sự thuyết giảng của Đại đức Thích Nhật Từ - Phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam phía Nam, nhiều Phật tử đã thông tuệ thêm tư tưởng cao cả của Đức Phật khi chiêm bái Bồ đề Đạo tràng.
Trí tuệ - Thiền định - Đạo đức là tôn chỉ của những Phật tử khắp nơi thế giới khi thiền định tại Bồ đề Đạo tràng
Trí tuệ - Thiền định - Đạo đức là tôn chỉ của những Phật tử khắp nơi thế giới khi thiền định tại Bồ đề Đạo tràng Một lòng hướng về Phật pháp! Dưới sự thuyết giảng của Đại đức Thích Nhật Từ - Phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam phía Nam, nhiều Phật tử đã thông tuệ thêm tư tưởng cao cả của Đức Phật khi chiêm bái Bồ đề Đạo tràng.

Một lòng hướng về Phật pháp!

Trí tuệ - Thiền định - Đạo đức là tôn chỉ của những Phật tử khắp nơi thế giới khi thiền định tại Bồ đề Đạo tràng Một lòng hướng về Phật pháp! Dưới sự thuyết giảng của Đại đức Thích Nhật Từ - Phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam phía Nam, nhiều Phật tử đã thông tuệ thêm tư tưởng cao cả của Đức Phật khi chiêm bái Bồ đề Đạo tràng.
Dưới sự thuyết giảng của Đại đức Thích Nhật Từ - Phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam phía Nam, nhiều Phật tử đã thông tuệ thêm tư tưởng cao cả của Đức Phật khi chiêm bái Bồ đề Đạo tràng.

Một điều kỳ diệu đối với bất cứ ai được một lần dừng chân nơi đây, hoặc lễ bái, hoặc tụng kinh hoặc kinh hành, hoặc khởi lòng đối với đức Phật chúng ta đều có chung một cảm giác an lành, một niềm hoan hỷ trào dâng, đó chính là sự gia trì của đức Phật cho hàng đệ tử của Ngài hay bất cứ những ai có một chút nghĩ tưởng đến ân đức của Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các vị tân Tỳ-kheo tấn đàn thọ nhận giới Bồ-tát tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Trang nghiêm Lễ truyền giới Bồ-tát và bế mạc hoàn mãn Đại giới đàn Thanh Kiểm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

GNO - Sáng nay, 18-9 (8-8-Bính Ngọ), gần 200 vị tân Tỳ-kheo, tân Tỳ-kheo-ni thuộc truyền thống Phật giáo Bắc tông vừa đăng đàn thọ nhận giới pháp tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, cùng hơn 300 Phật tử tại gia tập trung tại tổ đình Vĩnh Nghiêm cầu thọ giới Bồ-tát.
Thượng tọa Thích Minh Thuận cùng đại diện Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ trao học bổng đến các em học sinh

Phú Thọ: Quỹ Học bổng Khuyến học Nguyệt Trí phối hợp trao học bổng "Tiếp sức cho em đến trường"

GNO - Sáng 17-9, nhân dịp đầu năm học mới, nhằm động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, Quỹ Học bổng Khuyến học Nguyệt Trí phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ trao 82 suất học bổng “Tiếp sức cho em đến trường” năm học 2026-2027.
Trì giới và nhẫn nhục

Trì giới và nhẫn nhục

GNO - Trong kinh điển Phật giáo mà tôi được học đều dạy về sự cần yếu của trì giới và nhẫn nhục. Có thể xem đây là một những pháp tu căn bản của Phật giáo. Vậy thì tại sao ngài Tuệ Trung Thượng sĩ lại nói “Trì giới kiêm nhẫn nhục/Chiêu tội bất chiêu phước”. Câu nói này làm tôi rất hoang mang...
Ảnh: Phùng Anh Quốc

Thơ Trần Quê Hương: Bên triền thương yêu

GNO - Trần Quê Hương là bút hiệu của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ.

Thông tin hàng ngày