Phun thuốc khử trùng trụ sở Việt Nam Quốc Tự

GNO - Trưa nay, 6-2, Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã cho phun thuốc khử trùng toàn bộ trụ sở - Việt Nam Quốc Tự - Q.10 để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

ANH ABA (11).JPG

Nhân viên Trung tâm Y tế Q.10 thực hiện phun thuốc khử trùng


Theo đó, thực hiện chủ trương của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP.HCM về phòng chống dịch bệnh do virus corona đang diễn ra phức tạp, BTS GHPGVN TP kết hợp với Trung tâm Y tế quận 10 đã phun thuốc khử trùng toàn bộ chánh điện, tổ đường, khu Đông lang, Tây lang Việt Nam Quốc Tự (tầng 4).

Ngoài ra, toàn bộ khu Văn phòng BTS Phật giáo TP, khối Văn phòng các ban chuyên môn trực thuộc, các khu vực hành lang, các phòng họp của Ban Thư ký, phòng họp Ban Thường trực, phòng khách, hội trường chính, toàn bộ hành lang sảnh trước, khuôn viên tháp Quảng Đức, khuôn viên tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm, khu tầng hầm Việt Nam Quốc Tự… đều được phun thuốc khử trùng phòng virus corona.

Nói với phóng viên Báo Giác Ngộ, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo TP cho biết: “Thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Hội đồng Trị sự GHPGVN về tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona đang diễn biến phức tạp; được sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Trưởng BTS Phật giáo thành phố về tăng cường phòng chống dịch bệnh, BTS Phật giáo TP thực hiện các động thái cụ thể như: BTS Phật giáo thành phố gởi văn bản đến BTS Phật giáo 24 quận, huyện để chỉ đạo về tăng cường phòng chống dịch bệnh, đặc biệt động viên, khuyến khích tất cả Tăng Ni, Phật tử toàn thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh”.

Cũng theo TT.Thích Quang Thạnh, bắt đầu từ sáng hôm nay, 6-2-2020, văn phòng BTS đã thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, bằng cách làm bảng thông báo, hướng dẫn cho tất cả Tăng Ni, Phật tử có nhu cầu đến văn phòng BTS, khối văn phòng các ban chuyên môn liên hệ công tác Phật sự phải đeo khẩu trang, phải rửa tay khử trùng (được chuẩn bị sẵn ở khu vực chờ, trước lối vào khu văn phòng), để giữ an toàn cho chính mình và cho cộng đồng.

Đối với nhân viên văn phòng BTS, chư tôn đức Tăng Ni làm việc tại khối hành chánh thuộc các ban chuyên môn trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế, tuân thủ quy trình vệ sinh, giữ gìn sự an toàn, tránh nhiễm và làm lây lan dịch bệnh này.

Được biết, Văn phòng BTS đã bắt đầu làm bình bình thường trở lại vào 3-2-2020. Ngày mai, 7-2 (nhằm ngày 14 tháng Giêng âm lịch) là kỳ bố-tát chư Tăng đầu tiên trong năm Canh Tý, sau đó sẽ có phiên họp của BTS Phật giáo thành phố triển khai các hoạt động trọng tâm sắp tới.

Hình ảnh phun khử trùng trụ sở Việt Nam Quốc Tự vào trưa nay:

BTN_0070.JPG
Khử trùng nơi sẽ diễn ra lễ bố-tát của chư Tăng sáng mai, 14 tháng Giêng âm lịch

BTN_0099.JPG
Khử trùng hội trường chính


BTN_0032.JPG
Tại khu hành chánh BTS Phật giáo TP

ANH ABA (8).JPG
Tại hành lang tầng 4

BTN_0049.JPG
Các phòng lưu trú của chư Tăng

BTN_0022.JPG
Cả bên ngoài lẫn trong nội thất

BTN_0006.JPG
Các khu hành lang nối các dãy Đông, Tây lang

ANH ABA (2).JPG
Các phòng làm việc, phòng họp, phòng khách...

ANH ABA (12).JPG
Hành lang khu hành chánh cũng được khử trùng theo chỉ định của Bộ Y tế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày