Phụng tống kim quan NT.Thích nữ Huyền Huệ trà-tỳ

GNO - Sáng hôm nay, 3-9 (nhằn ngày 21-7-Ất Mùi), chư tôn đức giáo phẩm HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN quận Tân Phú, Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM đã quang lâm chứng minh lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố NT.Thích nữ Huyền Huệ, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, nguyên Tổng Thư ký Ni bộ Bắc tông Việt Nam, Viện chủ tổ đình Hải Ấn, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh đến Đài hỏa táng trà-tỳ.

VG (11).JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

VG (13).JPG
Môn đồ pháp quyến dâng lời hoài niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS; HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Phú; chư tôn đức trong BTS GHPGVN TP.HCM, BTS PG huyện Tân Phú; quý Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành T.Ư, TP.HCM, quận Tân Phú sở tại.

Trong không khí trang nghiêm của lễ truy niệm, NT.Thích nữ Như Châu, Phó ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM đã thành kính cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng. Theo đó, Ni trưởng tên thật  là Huỳnh Thị Chín, pháp danh Nhựt Định tự Huyền Huệ, sanh năm 1924, tại thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Năm 15 tuổi, Ni trưởng được sư cụ bổn sư là cố NT.Thích nữ Diệu Tịnh chấp nhận cho nhập chúng xuất gia, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

VG (7).JPG

Kim quan cố Ni trưởng

VG (4).JPG
NT.Thích nữ Như Châu cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng

Năm 1944, Ni trưởng thọ cụ túc giới tại chùa Bình Quang và thọ Bộ luật Tứ phần Tỳ-kheo-Ni với cố NT.TN Như Thanh. Ni trưởng tham gia nhiều lớp tại trường Ni: Bình Quang, Hải Ấn, Kim Sơn, Hội Sơn, Tăng Già, Dược sư. Năm 1956, Đại hội Ni bộ Nam Việt tổ chức tại chùa Huê Lâm, Ni trưởng được suy cử làm Tổng Thư ký Ban Quản trị Ni bộ.

Năm 1970, Ni trưởng soạn thảo nội quy Ni bộ Bắc tông, căn cứ theo nội quy Ni bộ 1957 của Giáo hội Tăng già Nam Việt. Tại hai Ni trường lớn của miền Nam thời bấy giờ là Dược Sư và Từ Nghiêm, Ni trưởng thường là vị giáo thọ kiêm giám thị, giám luật, thành viên của Ban Lãnh đạo. Tại các Đại giới đàn Ni mở ra từ Dược Sư, Từ Nghiêm, Huê Lâm, Ni trưởng chứng dự hàng giới sư uy nghiêm, đức độ.

Năm 1963, Ni trưởng được chư huynh đệ tông môn mời về trụ trì Hải Ấn ni tự đời thứ ba, cùng với nhị vị Ni trưởng Huyền Đoan, Huyền Đức trùng hưng Tam bảo. Sau ngày hòa bình thống nhất hai miền Nam Bắc, Ni trưởng cùng chư vị tôn đức Ni trưởng lão của miền Nam, là những cội tre già che chở cho Ni chúng, bền lòng truyền trao kiến thức Phật học, luật học để mạng mạch Ni lưu tiếp nối. Từ năm 2009, Ni trưởng được suy cử Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tăng sự GHPGVN, lãnh đạo Ni chúng hoạt động Phật sự, tu học.

VG (8).JPG

NT.Thích nữ Huệ Hương đọc lời tưởng niệm của Phân ban Ni giới T.Ư

VG (14).JPG
Chư Ni thành kính tưởng niệm

Tại buổi lễ, NT.Thích nữ Huệ Hương, Phó Phân ban Ni giới T.Ư thay mặt Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đọc lời tưởng niệm cố NT.Thích nữ Huyền Huệ. Theo đó, chư Ni PGVN thành kính tri ân vị tôn túc Ni cuối cùng của Ni bộ Bắc tông. Người luôn tận tụy phụng sự cho Đạo pháp, phục vụ Dân tộc, đem tâm đức của mình hết lòng hướng dẫn Ni giới tu học, sinh hoạt Phật sự, góp phần xây dựng GHPGVN.

Đặc biệt, tri ân vị tôn túc Ni của GHPGVN trong việc hoằng pháp lợi sanh, nhất là góp phần xây dựng, phát triển Ni bộ, giúp Ni giới giữ gìn giới luật, trau dồi giới thân huệ mạng, đào tạo Ni giới hậu học tài đức, nâng cao kiến thức Phật học, xứng đáng là tấm gương giới đức cho hàng Ni giới Việt Nam...

VG (17).JPG

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng

Buổi lễ truy niệm, chư tôn  đức Tăng Ni cũng được nghe đọc thư chia buồn của Ni sư Karma Lekshe Tsomo, Chủ tịch Hội Nữ giới Phật giáo thế giới (Sakyadhyta), chia sẻ sự mất mát của Ni giới, môn đồ pháp quyến đã mất đi vị tôn túc Ni lãnh đạo Tăng đoàn Ni giới Việt Nam. Đại diện cho môn đồ pháp quyến, NS.Thích nữ Như Nghĩa cũng đã dâng lời hoài niệm trước Giác linh cố Ni trưởng, ôn lại những tháng ngày tu học bên vị tôn sư đạo hạnh, từ hòa…

Đại diện Ban Lễ tang, NT.Thích nữ Như Đức đã tri ân trong những ngày diễn ra lễ tang đã có trên 200 đoàn chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử GHPGVN; các đoàn thể, cơ quan, ban, ngành T.Ư, TP.HCM và địa phương đã đến tổ đình Hải Ấn chia buồn, dâng hương, gởi vòng hoa kính viếng Giác linh cố NT.Thích nữ Huyền Huệ cao đăng Phật quốc.

VG (23).JPG

Chư tôn đức Ban Kinh sư thực hiện khóa lễ trước khi cung thỉnh kim quan rời tổ đường

VG (22).JPG

VG (24).JPG
Môn đồ pháp quyến cung thỉnh y bát, bài vị cố Ni trưởng

Giây phút tiễn biệt, chư tôn đức giáo phẩm HĐTS, BTS PGPHVN TP.HCM, BTS GHPGVN quận Tân Phú cùng chư tôn đức Ni với sự xướng lễ của HT.Thích Như Niệm đã thành kính niêm hương tưởng niệm Giác linh cố NT.Thích nữ Huyền Huệ, đại chúng nhất tâm, đồng hiệp lực tụng niệm chí thành cầu nguyện Giác linh cố Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Tiếp đó, Ban Kinh sư thực hiện khóa lễ cung thỉnh kim quan cố NT.Thích nữ Huyền Huệ từ từ rời tổ đường tổ đình Hải Ấn trong âm vang của tiếng niệm Phật trầm hùng và chuông trống Bát-nhã…

Kim quan cố NT.Thích nữ Huyền Huệ được phụng tống đến Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa trà-tỳ. Xá lợi của cố NT.Thích nữ Huyền Huệ sẽ nhập bảo tháp tôn thờ tại tổ đình Hải Ấn.

VG (26).JPG

Môn đồ hiếu quyến cung thỉnh bát hương

VG (28).JPG
Phụng tống kim quan cố Ni trưởng

VG (27).JPG
Phật tử tiễn biệt vị ân sư

VG (29).JPG
... rời trú xứ Hải Ấn

VG (31).JPG
Chư tôn giáo phẩm tiễn biệt cố Ni trưởng

VG (34).JPG
Phụng thỉnh kim quan đến Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa trà -tỳ

VG (33).JPG

VG (35).JPG

VG (39).JPG
Chư tôn đức tiễn biệt cố Ni trưởng chuẩn bị lễ trà-tỳ

VG (38).JPG
Vĩnh biệt vị tôn sư

VG (36).JPG
Chư tôn đức tại lễ trà-tỳ ở Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa

VG (37).JPG
Phút giây ngậm ngùi tiễn biệt vị giáo phẩm Ni cuối cùng của Ni bộ Bắc tông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày