Quảng Nam: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai công tác Phật sự

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-6, tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ), Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phiên họp để triển khai công tác Phật sự trong thời gian tới.

Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp cho biết trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các kế hoạch hoạt động Phật sự đã đề ra vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà kịp thời thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh…

Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp

Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhấn mạnh: “Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế mà có những kế hoạch phù hợp, sáng tạo để triển khai thực hiện tốt một số hoạt động Phật sự trọng tâm trong thời gian tới".

Chư tôn đức Ban Thường trực đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua việc đóng góp quỹ mua vaccine phòng, chống dịch Covid-19 và cúng dường công đức phí năm 2021; Thảo luận về dự thảo thông tư của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Đối với công tác Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực thống nhất chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố tùy theo diễn biến tình hình dịch của từng địa phương mà đăng ký tổ chức đại hội hoặc hội nghị tổng kết và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ mới, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, hạn chế số lượng đại biểu tham dự.

Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thư ký Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện trình danh sách giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ 2021- 2026
Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thư ký Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện trình danh sách giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ 2021- 2026

Dịp này, chư tôn đức cũng đã thông qua danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như các chức danh chủ chốt của Ban Trị sự Phật giáo các huyện: Tiên Phước, Núi Thành, Quế Sơn, Phước Sơn.

Ngoài ra, chư tôn đức tham dự phiên họp cũng thống nhất đăng ký xin thành lập chùa Vĩnh Bình (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ); Bổ nhiệm trụ trì: Tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ), chùa Trà Sơn, Xuân Sơn (huyện Phú Ninh); Chùa Minh Tân (huyện Núi Thành)…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày