Quảng Nam: BTS PG Tam Kỳ chúc Tết

GNO - Chiều ngày 20-1, BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ do ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Phó Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG TP.Tam Kỳ làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức BTS PG thành phố đã tới thăm và chúc Tết cổ truyền tại trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và Công an thành phố.

DT (2).JPG

Chư tôn đức PG TP.Tam Kỳ tặng quà chúc mừng đến đại diện Thành ủy TP

Thân mật tiếp đoàn tại trụ sở Thành ủy có ông Trần Nam Hưng, Phó Bí thư Thành ủy TP.Tam Kỳ; tại trụ sở UBND có ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; tại trụ sở UBMTQVN TP, có ông Phạm Công Thắng, Chủ tịch UBMTQVN TP; tại trụ sở Công an TP, có ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng Công an thành phố. 

Đại diện các ban, ngành TP.Tam Kỳ đã trình bày những thành tựu nổi bật của thành phố trong năm qua, đáng kể như: An ninh quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao, chất lượng đời sống ngày càng được chú trọng…; ghi nhận những đóng góp to lớn của toàn bộ Tăng Ni và Phật tử trong sự phát triển chung của thành phố.

Đại diện cho phái đoàn BTS PG TP.Tam Kỳ, ĐĐ.Thích Tịnh Đức đã trân trọng chúc mừng những thành quả mà thành phố đạt được và tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của mình để đưa thành phố đạt được những kết quả xứng tầm với vị trí là thành phố loại 2 trực thuộc tỉnh.

Đại đức bày tỏ lòng tri ân, sự quan tâm sâu sắc của nhà nước – đã tạo điều kiện cho BTS PG TP về mọi mặt, giúp cho các hoạt động Phật sự trong thời gian qua được thuận lợi và thành công. Đại đức mong các cấp lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ để các Phật sự của Giáo hội hoàn thành tốt đẹp, nhất là việc tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Tam Kỳ sắp tới. 

Nhuận Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày