Quảng Nam: Chùa Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước) tổ chức lễ khánh thành

(GNO-Quảng Nam): Ngày 3-3, Phật giáo huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam tổ chức khánh thành chùa Tiên Kỳ - trụ sở của Ban Đại diện Phật giáo huyện.

Về dự lễ khánh thành có Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam; chư tôn đức Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị thuộc tỉnh Quảng Nam.

WTk (1).JPG
WTk (2).JPG

Về phía quan khách có đại diện Ban tôn giáo tỉnh Quảng Nam, ban, ngành trong huyện.

Hơn 2.000 Tăng Ni, Phật tử toàn huyện Tiên Phước và các địa phương trong tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng về tham dự. Tiên Phước là huyện trung du - miền núi bán sơn địa, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, tuy nhiên hoạt động Phật pháp đã hình thành từ rất sớm.

Chùa Tiên Kỳ thành lập vào năm 1942 trong giai đoạn Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, đến năm 1958 chùa được xây dựng tại trung tâm huyện và năm 1967 cố Đại đức Thích Thiện Quảng được Tỉnh hội thống nhất đưa về trụ trì, Ban Trị sự được củng cố và duy trì công việc tu học cho Tăng Ni, Phật tử trong huyện.

Qua thăng trầm của lịch sử, chùa đã bị hư hỏng nặng. Với tâm nguyện của đông đảo Tăng Ni, Phật tử, từ năm 2000, chùa Tiên Kỳ được khởi công xây dựng mới trên diện tích 10.000m2 tại trung tâm huyện lỵ Tiên Phước với nhiều giai đoạn tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng do các Tăng Ni, đạo hữu, Phật tử trong huyện, tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành phố trong cả nước quyên góp, hỗ trợ và ủng hộ.

WTk (3).JPG
WTk (4).JPG
WTk.JPG

Tại lễ khánh thành, đạo hữu Nhuận Hường, 81 tuổi, ở tại thị trấn Tiên Kỳ, một trong 10 đạo hữu cao niên được tuyên dương về công lao Phật sự đã xúc động nói: “Tôi tham gia sinh hoạt tại chùa Tiên Kỳ hơn 60 năm qua, nhưng chưa thấy một lễ hội Phật giáo nào có quy mô lớn như lần này. Đạo hữu, Phật tử chúng tôi rất vui mừng khi nhìn thấy ngôi chùa có bề dày lịch sử, nay đã được xây dựng khang trang".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày