Quảng Nam: Lễ bổ nhiệm trụ trì và đúc đại hồng chung chùa Từ Tôn

Thượng tọa Thích Viên Trừng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Tôn đến Đại đức Thích Phương Quang
Thượng tọa Thích Viên Trừng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Tôn đến Đại đức Thích Phương Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-3, Ban Trị sự GHPGVN TX.Điện Bàn đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Tôn (P.Điện Thắng Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đến Đại đức Thích Phương Quang.
Thượng tọa Thích Huệ Phát phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Huệ Phát phát biểu khai mạc

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Thượng tọa Thích Huệ Phát, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TX.Điện Bàn; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TX.Điện Bàn, các huyện, thị, thành lân cận; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài TX.Điện Bàn; lãnh đạo chính quyền, các ban ngành tỉnh Quảng Nam, TX.Điện Bàn, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử gần xa.

Đại đức Thích Viên Quán công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Tôn

Đại đức Thích Viên Quán công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Tôn

Tại buổi lễ, sau phần phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Huệ Phát, Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố Quyết định số 248/QĐ/BTS của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thích Phước Minh ấn ký về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Phương Quang (thế danh Nguyễn Văn Thân, sinh năm 1988) làm trụ trì chùa Từ Tôn.

Đại đức Thích Phương Quang, tân trụ trì chùa Từ Tôn dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Phương Quang, tân trụ trì chùa Từ Tôn dâng lời phát nguyện

Cung đối trước chư tôn đức, Đại đức tân trụ trì phát nguyện tuân thủ Hiến chương GHPGVN, luật pháp Nhà nước, nguyện đem hết tâm sức xây dựng và phát triển ngôi già lam Từ Tôn ngày càng hưng thịnh.

Hòa thượng Thích Huệ Vinh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng - Bổn sư của Đại đức tân trụ trì đã ân cần nhắc nhở đệ tử phải luôn ghi nhớ công ơn giáo dưỡng của chư vị tôn túc, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, luôn hết mình với các công tác Phật sự và nỗ lực tinh tấn tu học.

Hòa thượng Thích Huệ Vinh ban huấn từ

Hòa thượng Thích Huệ Vinh ban huấn từ

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Nguyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Điện Thắng Trung phát biểu chúc mừng Đại đức Thích Phương Quang; đồng thời ghi nhận những đóng góp của Đại đức tân trụ trì cho công tác an sinh xã hội tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Điện Thắng Trung cũng mong rằng, trong thời gian tới, chùa Từ Tôn sẽ tiếp tục gắn bó với chính quyền địa phương để mang đạo Phật vào đời một cách thực tiễn, góp phần gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng xã hội đúng phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”.

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện ban đạo từ

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Đồng Nguyện sách tấn Đại đức Thích Phương Quang phải luôn chánh niệm, nương tựa Tăng để vượt qua những chướng ngại phía trước. Hòa thượng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng vị trụ trì đối với sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, hướng dẫn Phật tử gần xa tu tập.

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh khu vực khuôn đúc chuông

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh khu vực khuôn đúc chuông

Dịp này, chư tôn đức cũng đã niêm hương bạch Phật, tụng kinh, trì chú, sái tịnh quanh khu vực khuôn đúc đại hồng chung cho chùa Từ Tôn. Được biết, quả chuông được đúc có trọng lượng 700kg, bằng chất liệu đồng thau, do cơ sở đúc đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế chế tác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày