Quảng Trị: Phân ban Ni giới T.Ư thăm trường hạ Ni

GNO - Chiều 3-7 (7-6-Giáp Ngọ), tại chùa Long Hưng (Hải Lăng, Quảng Trị) Phân ban Ni giới T.Ư đã đến thăm, cúng dường, khuyến tấn chư hành giả Ni tại tỉnh Quảng Trị.

Đoàn do NT.Thích nữ Như Như, Phó Phân ban Ni giới T.Ư dẫn đầu cùng quý Ni trưởng, Ni sư và Phật tử tháp tùng.

quang tri4.jpg


Chư Ni trưởng Trung ương khuyến tấn chư Ni Quảng Trị

NS.Thích nữ Thông Mẫn, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị và chư Ni tại tỉnh Quảng Trị đã long trọng tiếp đoàn, phát biểu chào mừng và cung chúc vấn an sức khỏe của chư Ni trưởng, Ni sư trong Phân ban Ni giới T.Ư nói chung và các Ni trưởng, Ni sư trong phái đoàn.

NS.Thích nữ Thông Mẫn báo cáo sơ bộ tình hình Ni giới tại Quảng Trị trong nhiều năm qua, với nhiều Phật sự quan trọng, góp phần cùng Phật giáo tại tỉnh nhà ngày mỗi phát triển. Hiện Quảng Trị có 53 vị Ni là trú trì và Ni chúng tại các chùa, niệm Phật đường trong toàn tỉnh.

quang tri2.jpg


Chư Ni tại Quảng Trị cung kính tiếp đoàn

Chư tôn đức Ni trong phái đoàn cũng đã có lời thăm hỏi, khuyến tấn, động viên chư Ni hành giả tại các trường hạ Ni Quảng Trị: cần có nhiều cố gắng hơn nữa trong vấn đề tu tập và tham gia nhiều Phật sự của Phân ban Ni giới cũng như Ban Trị sự tỉnh nhà...

Trí Năng - Lê Chí Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày