Quy y một lần là đủ

GN - HỎI: Tôi là Phật tử đã quy y Tam bảo, nay tôi rất muốn tu học theo pháp môn của một vị thầy, vậy tôi quy y lại với vị thầy ấy được không?

(HUY CHU, miuiuzau_gh11@yahoo.com.vn)

quyhuong Tam bao.jpg


Quay về nương tựa - Ảnh minh họa

ĐÁP:

Bạn Huy Chu thân mến!

Quy y Tăng là nguyện nương tựa chư vị Tăng (Ni) trong mười phương. Sau lễ quy y, vị bổn sư luôn dặn dò “Từ nay về sau, các Phật tử hãy xem tất cả chư vị Tăng (Ni) là thầy của mình, tùy duyên mà nương tựa tu học” nên bạn có duyên với thầy nào thì cứ nương tựa vị thầy ấy mà tu học. Có nghĩa rằng vị thầy mà bạn ngưỡng mộ hiện nay chính bạn đã quy y rồi, nên quy y lại là thừa và không nên.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày