Rước xá-lợi Bồ-tát Quảng Đức & khai mạc triển lãm

GNO - Chiều nay, 24-5 (nhằm ngày 7-4-Ất Mùi), chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã cung rước xá lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức và cắt băng khai mạc Tuần Triển lãm Văn hóa Phật giáo Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2559 tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, quận 10).

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Giác Trí, trụ trì chùa Quán Thế Âm, quận Phú Nhuận cùng chư tôn đức Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM.

ANH AAA (2).jpg

TT.Thích Giác Trí, trụ trì chùa Quán Thế Âm trao xá lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức

Theo đó, chiều nay chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã thực hiện các nghi thức trang nghiêm cung rước xá lợi xương và trái tim (tượng trưng cho trái tim đang cất giữ tại ngân hàng Nhà nước) của Bồ-tát Thích Quảng Đức từ chùa Quán Thế Âm, trú xứ cuối cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức tại quận Phú Nhuận đến chánh điện Việt Nam Quốc Tự.

Tại đây, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã thực hiện khóa lễ trang nghiêm trước khi cung thỉnh xá lợi và trái tim (tượng trưng) Bồ-tát đến an vị nơi trang trọng nhất tại không gian trưng bày các di vật, hình ảnh của Bồ-tát.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã nhấn mạnh ý nghĩa của Tuần triển lãm văn hóa Phật giáo tại Việt Nam Quốc Tự nhân Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015.

ANH AAA (13).jpg

Chư tôn đức cung rước xá lợi xương Bồ-tát Thích Quảng Đức

Theo đó, triển lãm gồm 400 hiện vật, tranh ảnh, thư pháp chia làm 2 phần, phần I: Triển lãm di vật, hình ảnh tư liệu, sách báo về Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư thánh tử đạo. Qua đó ôn lại 52 năm cuộc tranh đấu của Phật giáo năm 1963, những đóng góp to lớn của Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư thánh tử đạo, những người đã ngã xuống vì sự trường tồn của đạo pháp trong phong trào đấu tranh của Phật giáo chống chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên xá lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức được cung thỉnh từ chùa Quán Thế Âm đến Việt Nam Quốc Tự tôn trí để chư Tăng Ni, Phật tử chiêm bái.

ANH AAA (22).jpg

TT.Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc

Phần 2 gồm: tranh, ảnh, thư pháp của các họa sĩ, nghệ sĩ TP.HCM như: Thích Giác Châu, Trụ Vũ, Trương Lộ, Đạm Thủy, Phượng Hồng, Văn Hải, Hồng Lĩnh, Vũ Anh, Trần Quốc Âu, Thanh Sơn, Tâm Tú, Hoa Nghiêm, Nguyên Lý, Hoàng Nam, Phương Mai, Hồ Công Khanh, Hà Sơn… Triển lãm nhằm kêu gọi ý thức cộng đồng gìn giữ văn hóa Phật giáo nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

Tuần Triển lãm Văn hóa Phật giáo còn có 20 gian hàng văn hóa phẩm Phật giáo như: pháp khí, kinh sách, tranh, tượng, gốm sứ, pháp phục, hàng lưu niệm… phục vụ cho Phật tử, người dân đến dâng hương tại Việt Nam Quốc Tự trong suốt tuần lễ từ ngày 7-4-Ất Mùi đến 16-4-Ất Mùi.

ANH AAA (23).jpg

HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ

ANH AAA (21).jpg
Phật tử tham dự lễ cắt băng khai mạc triển lãm

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM nhấn mạnh triển lãm là hoạt động văn hóa Phật giáo vừa mang tính nghệ thuật, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, vừa là dịp để chúng ta cùng ôn lại những đóng góp to lớn của các bậc tổ sư đối với sự trường tồn của đạo pháp.

Dịp này, Hòa thượng cũng nêu lại ý nghĩa lịch sử của Việt Nam Quốc Tự trong phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963 và ý nghĩa của công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm Văn hóa tâm linh hành chính mới của Phật giáo TP.HCM.

Tiếp đó là nghi thức cắt băng khai mạc Tuần Triển lãm văn hóa Phật giáo Kính mừng Đại lễ Phật đản và tham quan không gian triển lãm tại Việt Nam Quốc Tự.

ANH AAA (24).jpg

Chư tôn đức cắt băng khai mạc triển lãm

ANH AAA (26).jpg
Nơi tôn trí xá lợi và trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức

ANH AAA (31).jpg
Chư tôn đức xem lại bức ảnh trước khi Bồ-tát Thích Quảng Đức tự thiêu

ANH AAA (36).jpg

ANH AAA (33).jpg
Phật tử thưởng lãm

Chùm ảnh lễ cung nghinh xá lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức:

ANH AAA (3).jpg
Chư tôn đức niêm hương trước di ảnh Bồ-tát Thích Quảng Đức tại chùa Quán Thế Âm

ANH AAA (5).jpg
Cung nghinh xá lợi rời chùa Quán Thế Âm

ANH AAA (4).jpg
Xá lợi xương Bồ-tát

ANH AAA (9).jpg
Đoàn cung rước trên đường phố về Việt Nam Quốc Tự

ANH AAA (6).jpg
Đoàn xe đạp cung rước xá lợi Bồ-tát

ANH VUG (2).jpg
Đến Việt Nam Quốc Tự

ANH VUG (4).jpg
Tiến  vào chính điện Việt Nam Quốc Tự

ANH VUG (3).jpg
Phật tử cung nghinh xá lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức

ANH AAA (14).jpg

ANH AAA (15).jpg
Thực hiện khóa lễ tại chính điện Việt Nam Quốc Tự

ANH AAA (17).jpg
Chư tôn đức bên xá lợi Bồ-tát

ANH AAA (18).jpg
An vị nơi tôn nghiêm nhất

ANH AAA (26).jpg
Lần đầu tiên xá lợi xương Bồ-tát được trưng  bày để Tăng Ni, Phật tử chiêm bái

ANH AAA (25).jpg
Không gian phòng trưng bày Văn hóa Phật giáo tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày