Sau chung thất cúng cơm hàng tháng được không?

0:00 / 0:00
0:00

GN - HỎI: Tôi có 2 câu hỏi mong được quý Báo hoan hỷ giải đáp: 1-Mẹ tôi mất ngày 14-2 (âm lịch) năm Canh Tý (2020). Do năm Canh Tý có nhuận hai tháng Tư, vậy sắp tới tôi nên cúng Tiểu tường và Đại tường cho mẹ vào ngày nào là đúng nhất? 2-Sau lễ Chung thất, tôi có được cúng cơm cho mẹ vào hàng tháng không? Nếu được là ngày nào?

(HUỲNH MAI, hmai010...@gmail.com)

khoinhang.jpg

ĐÁP:

Bạn Huỳnh Mai thân mến!

Theo phong tục dân gian Việt Nam, sau khi mất đúng 12 tháng là ngày lễ Tiểu tường, sau khi mất đúng 24 tháng là ngày lễ Đại tường. Như vậy, căn cứ vào số tháng để xác định hai ngày lễ Tiểu tường và Đại tường.

Trong trường hợp vào khoảng thời gian nói trên (12 hoặc 24 tháng) mà rơi vào năm nhuận thì ngày lễ Tiểu tường hay Đại tường phải điều chỉnh cho thích hợp với số tháng.

Như trường hợp của bạn, mẹ bạn mất ngày 14 tháng 2 (âm lịch) năm Canh Tý (2020). Vì năm Canh Tý nhuận có hai tháng Tư nên đúng 12 tháng sau, vào ngày 14 tháng 1 (âm lịch) năm Tân Sửu (2021) chính là ngày lễ Tiểu tường. Đúng 24 tháng sau, nhằm ngày 14 tháng 1 (âm lịch) năm Nhâm Dần (2022), chính là ngày lễ Đại tường.

Sau lễ Đại tường, các giỗ tiếp theo không tính tháng mà chỉ tính ngày, đó là ngày 14-2 âm lịch hàng năm. Dù có gặp năm nhuận hay không thì ngày giỗ ấy vẫn giữ nguyên, không thay đổi nữa. Trong trường hợp nhuận 2 tháng Hai thì ngày giỗ vẫn là 14-2 (không giỗ ngày 14-2 của tháng nhuận).

Về vấn đề cúng cơm cho hương linh, trước 49 ngày, hầu hết các gia đình mỗi ngày đều tùy duyên dâng cơm nước cho hương linh (có gì cúng nấy). Đặc biệt là tổ chức thỉnh Tăng cầu siêu, làm phước, cúng cơm trọng thể vào 7 ngày tuần thất. Sau 49 ngày (chung thất), thân quyến không còn dâng cúng cơm nước hàng ngày nữa, chỉ tùy duyên cúng hoa trái hương đèn mà thôi. Tuy nhiên, mỗi khi có quà bánh hay thức ăn ngon, con cháu nghĩ về ông bà cha mẹ cũng có thể dâng lên bàn thờ cúng trước, sau đó con cháu mới dùng.

Chúc các bạn tinh tấn!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Vạn Thọ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Thượng tọa Thích Minh Quang: Phát huy sức mạnh nguồn lực Tăng Ni và tự viện là điều Ban Trị sự cần ưu tư

GNO - TP.HCM sau khi hợp nhất với 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, nâng số lượng Tăng Ni lên 11.550 vị và 2.329 cơ sở tự viện. Con số này không chỉ nói lên quy mô, tầm vóc của một trung tâm Phật giáo lớn trên cả nước mà còn đặt ra một ưu tư đó là làm sao để phát huy nguồn lực đó một cách hiệu quả nhất.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân là vị giáo phẩm đảm nhiệm Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM sau khi Ban Trị sự được thành lập (1982) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Kỳ vọng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần I: Kế thừa nội lực, vươn mình cùng dân tộc

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh là vị giáo phẩm đảm nhận Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM trong khóa đầu tiên sau khi GHPGVN thành lập, đã có những chia sẻ, kỳ vọng trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ảnh: iStock

Giữ tâm bình thản trước những thị phi trên mạng xã hội

GNO - Những năm gần đây, mạng xã hội trở thành nơi lan truyền rất nhanh các thông tin liên quan đến đời sống tôn giáo. Chỉ cần một đoạn clip ngắn, một bài đăng hay một lời tố cáo chưa được kiểm chứng, câu chuyện có thể lan đi khắp nơi trong vài giờ.
Hòa thượng Thích Giác Thuận, viện chủ chùa Như Lai (P.An Nhơn, TP.HCM)

Tâm tư của Hòa thượng Thích Giác Thuận (chùa Như Lai) trước Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

GNO - Hòa thượng Thích Giác Thuận gắn bó, phụng sự Phật giáo địa phương từ thời kỳ Ban Liên lạc Phật giáo quận Gò Vấp, rồi sau khi Ban Trị sự Thành hội ra đời, Hòa thượng tham gia Ban Đại diện Phật giáo quận, cho đến khi đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban và Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp (cũ)

Thông tin hàng ngày