Séc: Cử hành Đại lễ Vu lan tại thành phố Ostrava

Giác Ngộ - Tối hôm qua 24-8 (theo giờ địa phương), đông đảo người Việt tại thành phố Ostrava - cộng hòa Séc đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu lan báo hiếu 2011 dưới sự chứng minh của TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH, ĐĐ. Thích Trí Chơn - Ủy viên HĐTS, Cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại cộng hòa Séc cùng chư tôn đức Tăng Ni.
VulanOstrava (2).JPG
VulanOstrava (3).JPG

Đông đảo bà con đến dự lễ

VulanOstrava (5).JPG

Chư tôn đức chứng minh

VulanOstrava (7).JPG

Buổi lễ diễn ra ấm áp, trang trọng với phần phát biểu chào mừng của đại diện Phật tử người Việt đang sinh sống tại vùng Ostrava, tâm niệm Vu Lan, nghi thức cài hoa hồng và phần nghi lễ tâm linh tung kinh Vu Lan.

VulanOstrava (6).JPG

Nghi thức cài hoa hồng mùa Vu Lan

VulanOstrava (8).JPG

Trước đó, TT. Thích Bảo Nghiêm đã có thời thuyết giảng về đạo hiếu, về cách thức gìn giữ truyền thống dân tộc Việt Nam trong thời hiện đại nhất là đối với bà con xa xứ. Dịp này, Thượng tọa và chư tôn đức cũng lần lượt trả lời các câu hỏi liên quan đến tu tập, ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày, phương thức báo hiếu đúng với tinh thần Phật giáo được đặt ra từ bà con xa quê.

VulanOstrava (9).JPG
ĐĐ. Thích Trí Chơn chia sẽ ý nghĩa lễ Vu Lan
với người dân địa phương đến dự lễ
VulanOstrava (1).JPG

Thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình

VulanOstrava (4).JPG

TT. Thích Bảo Nghiêm thuyết pháp

Chiều nay 25-8, Đại lễ Vu Lan cũng sẽ được cử hành trang nghiêm tại thành phố Brno, cộng hòa Séc trước khi đoàn đến Hungary.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày