Seoul chọn kinh Phật là tài sản văn hóa vật thể

Seoul chọn kinh Phật là tài sản văn hóa vật thể

GNO - Chính quyền Thủ đô Seoul hôm thứ Tư (17-6) đã quyết định chọn kinh, sách Phật thế kỷ 14 là tài sản văn hóa vật thể của thành phố.

Đó là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng vàng trên giấy chàm quyển 1, kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển 1-3 và Bản chất của Thiền Phật giáo, đã được in trong thời gian cuối triều đại Goryeo và đầu triều đại Joseon (ảnh).

Đây là những tài liệu quan trọng trong việc nghiên cứu các kỹ thuật in khắc gỗ và Hunminjeongeum, hệ thống chữ cái Hàn Quốc tạo ra bởi Đại đế Sejong trong năm 1443.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng vàng trên giấy chàm, được đặt tại chùa Simtaek ở phía bắc Seoul, là một bộ kinh Phật in khắc gỗ thời Goryeo. Bộ kinh rất có giá trị vì nó là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa lâu đời nhất còn lại ở Hàn Quốc và có hình minh họa Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp.

Bản chất của Thiền Phật giáo trong đó mô tả 10 cách thực hành thiền của một nhà sư nổi tiếng thuộc triều đại nhà Đường ở Trung Quốc, cũng được coi là một tài liệu rất quan trọng trong việc nghiên cứu Hunminjeongeum.

Văn Công Hưng (Theo The Dong-A Ilbo)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày