Sóc Trăng: Bổ nhiệm trụ trì chùa Som Rông - TP. Sóc Trăng

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 11-3 vừa qua, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đã long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Som Rông, khóm 2, phường 5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Quang cảnh chùa Som Rông - TP. Sóc Trăng

Quang cảnh lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Som Rông

Đến chứng và tham dự có HT Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự, Chư Tăng Nam tông Khmer thuộc 42 tự viện trong tỉnh đến đồng tham dự.

Về phía chính quyền có ông Lâm Ren - Tỉnh ủy viêm, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng; ông Huỳnh Thành Phố - Phó trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; quý vị Đại diện UBMTTQVN, Phòng Nội vụ Tp Sóc Trăng và địa phương sở tại và đông đảo đồng bào Phật tử địa phương đồng tham dự.

HT. Thích Thiện Sanh trao quyết định

Đại đức Lý Đức tân trụ trì phát nguyện nhận nhiệm vụ

Cách đây gần 6 tháng, vào ngày 27-9-2009 (nhằm ngày 09 tháng 08 năm Kỷ Sửu), Hòa thượng Trần Phiêng - Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã thâu thần viên tịch. Từ đó đến nay chùa Som Rông không người thừa kế, mọi sinh hoạt tại bổn tự thiếu người quán xuyến, Hội đoàn kết Sư sãi tỉnh Sóc Trăng đề nghị thuyên chuyển Đại đức Lý Đức - Phó trụ trì chùa Mu Ni Srắs Keo, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị về làm trụ trì chùa Som Rông, khóm 2, phường 5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Lễ bổ nhiệm được diễn ra theo nghi thức Phật giáo Nam tông Khmer, HT. Tăng Nô - Phó ban Trị sự Tỉnh hội, Hội phó Hội đoàn kết Sư sãi đọc Quyết định bổ nhiệm trụ trì, Hòa thượng Thích Thiện Sanh trao quyết định.

HT. Dương Nhơn chúc phúc cho tân trụ trì

Sở Nội vụ tặng quà và phát biểu chúc mừng

Đại đức Lý Đức cung kính đón nhận và đọc lời phát nguyện nhận nhiệm vụ, tiếp theo là ý kiến phát biểu của ông Lâm Ren - Tỉnh ủy viêm, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng và đại diện Chính quyền tặng quà chúc mừng.   Chư Tôn đức Nam tông Khmer tụng kinh cầu nguyện và làm lễ rưới nước theo nghi thức biệt truyền, sau đó HT Dương Nhơn ban đạo từ, Hòa thượng đã ân cần căn dặn Đại đức tân trụ trì phải hết sức phát huy tinh thần hoà hợp, đoàn kết; cố gắng tham gia sinh họat Giáo hội, xứng đáng sự trông cậy và hoài vọng của chư Tôn đức trong Ban Trị sự Tỉnh hội và các cấp chính quyền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày