Tuần qua, cảnh sát nói, người phụ nữ, được xác định là Malini Perera, bị bắt giam theo luật khẩn cấp vì có các hoạt động “chống phá nhà nước”, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Tuy nhiên, ngày 3-4, Prashantha Jayakody, phát ngôn nhân của cảnh sát nói Perera bị tạm giam trong lúc cảnh sát điều tra về “mối liên lạc có thể của bà với các chiến binh Hồi giáo. Bà ta chưa bị truy tố chính thức vì cảnh sát vẫn còn đang tiến hành điều tra vụ án”. Cảnh sát Jayakody cáo buộc nữ văn sĩ này “viết sách về tôn giáo một cách vô ý thức.”
Bà Malini Perera sinh quán
Luật sư của bà Perera là Lakshan Dias nói nữ văn sĩ này là nạn nhân của sự bất khoan dung tôn giáo. “Các sách của bà không xúc phạm đến bất kỳ tôn giáo nào. Nó là tuyển tập các ý kiến để chắp lại thành con đường mà Phật giáo đang được thực hành”, luật sư Dias nói với AFP. Ông bác bỏ cáo buộc cho rằng thân chủ của ông có bất kỳ mối liên lạc nào với các phần tử tôn giáo cực đoan quá khích.
Phần đông người
