Sri Lanka: Tổng thống Mahinda Rajapaksa khánh thành bệnh viện Phật giáo

Sáng 6-12, tại Galaha thuộc thành phố Kandy , Tổng thống Sri Lanka ông Mahinda Rajapaksa cùng chư tôn trưởng lão Phật giáo và đông đảo Phật tử đã long trọng tổ chức lễ khánh thành một bệnh viện Phật giáo và một dưỡng đường cho tu sĩ.

image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg

Tại buổi lễ, tổng thống đã đánh giá cao về vai trò của tu sĩ Phật giáo trong quá trình đấu tranh để giải phóng quốc gia ra khỏi khủng bố. Ông nói “Giáo hội Phật giáo Sri Lanka đã đóng góp rất nhiều cho đất nước trong việc đấu tranh chống lại khủng bố và công cuộc phục hưng đạo Phật cũng mang lại thống nhất cho đất nước.”

Trong dịp này, Tổng thống Rajapaksa đã trồng cây Bồ-đề con để kỷ niệm và tặng quà lưu niệm cho song thân của Hoà thượng Deltota Dammajithi, người hiến cúng đất để thành lập bệnh viện. Sau đó tổng thống nhận bệnh nhân tu sĩ đầu tiên vào bệnh viện vừa xây xong với trị giá 50 triệu rupee của Sri Lanka .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày