Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ

22h đêm mùng 3 Tết Kỷ Sửu, đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã chính thức đóng cửa, kết thúc 6 ngày 5 đêm phục vụ cả triệu lượt người tham quan.

Sau 22h đêm, rào chắn được giăng lên trở lại, hàng trăm công nhân bắt tay tiến hành thu dọn các hạng mục, tiểu cảnh, hoa lá ra khỏi đường Nguyễn Huệ. Theo kế hoạch, đến 6h sáng 29/1 (mùng 4 Tết) công việc dọn dẹp đường hoa hoàn tất.

Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 1
Sờ tạm biệt những chú trâu

Trong suốt thời gian mở cửa phục vụ công chúng dịp Tết Kỷ Sửu, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo người dân TP.HCM và các địa phương lân cận, Việt kiều về quê ăn Tết và du khách nước ngoài.

Dù tiếp nhận hàng trăm nghìn lượt người đến tham quan, chụp ảnh mỗi ngày, nhưng đường hoa đã được bảo quản tốt, không xảy ra hư hại gì đáng kể. Ông Chiêm Thanh Liêm, Chỉ huy trưởng công trình đường hoa Nguyễn Huệ cho biết, chi phí bảo vệ đường hoa khá lớn, với nhiều lực lượng an ninh phối hợp.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Sửu mang chủ đề Vững tin, nhằm tiếp nối chủ đề Vượt sóng của đường hoa năm 2008, thể hiện sự vững vàng vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp, kể từ Tết Giáp Thân 2004, đường hoa Nguyễn Huệ được duy trì tổ chức, với mục tiêu trở thành một lễ hội văn hóa, phục vụ cộng đồng địa phương và du khách đến TP.HCM mỗi dịp Tết.

Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 2
Đi chưa hết đường hoa chu vi khoảng 2km, cậu bé này phải ngồi nghỉ mệt
Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 3
Khách đã vãn, nhân viên bảo vệ trò chuyện với người bán vé số
Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 4
Đường hoa Nguyễn Huệ là điểm đến hấp dẫn của khách tham quan trong và ngoài nước
Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 5
Đường hoa Nguyễn Huệ là điểm đến hấp dẫn của khách tham quan trong và ngoài nước
Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 6
Dù lượng người tập trung rất đông, hoa kiểng vẫn an toàn
Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 7
Gần đến giờ bế mạc, những nhân viên này mới tranh thủ ăn kem giải khát
Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 8
Xếp hàng rồng rắn chờ leo qua cầu khỉ lần cuối
Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 9
Xúm xít quanh món đồ chơi đồng quê không phải lúc nào cũng gặp
Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 10
Sau đêm mùng 3 Tết Kỷ Sửu, sẽ không còn hình ảnh chú trâu, bụi tre xanh giữa phố
Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 11
Sau đêm mùng 3 Tết Kỷ Sửu, sẽ không còn hình ảnh chú trâu, bụi tre xanh giữa phố
Tạm biệt đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 12
Khi khách tham quan bắt đầu rời khỏi đường hoa Nguyễn Huệ, công nhân vệ sinh đi ngược trở vào để dọn dẹp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày