Tây Ninh: Suy cử HT.Thích Niệm Thới làm Trưởng BTS

GNO - Sáng nay, 15-6, BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022) tại chùa Linh Quang (P.3, TP.Tây Ninh) với khoảng 250 đại biểu.

 
AAA (2).jpg

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Thông Nghiêm, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cùng chư tôn đức chứng minh; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký, Phó Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Niệm Thới, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh Tây Ninh, chư tôn đức Văn phòng II, BTS PG các tỉnh thành miền Đông, BTS PG tỉnh Tây Ninh…

Đại diện chính quyền có ông Trà Quang Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ công tác tôn giáo  phía nam Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Lê Hà, đại diện Cục An ninh xã hội -Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Hồ Đức Hải, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Võ Thành Công, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Tây Ninh, TP.Tây Ninh.

AAA (4).jpg

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

 AAA (10).jpg
HT.Thích Thiện Tánh thay mặt TƯGH tặng hoa chúc mừng Đại hội

AAA (8).jpg
HT.Thích Niệm Thới phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Đại hội, HT.Thích Niệm Thới nhấn mạnh, những thành quả mà Phật giáo tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017 không phải dễ dàng, việc giữ gìn, phát huy những thành quả đó trong nhiệm kỳ mới càng khó khăn hơn. Hòa thượng cũng xác định, đây là trách nhiệm chung của Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh nhà.

Chúng tôi sẽ cố gắng tận tâm, tận lực phát huy những thuận lợi để tập trung vào công việc hoằng pháp, lợi lạc quần sanh, cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam phát triển vững mạnh”, Hòa thượng khẳng định.

 
AAA (13).jpg

ĐĐ.Thích Thiện Thức trình bày báo cáo Phật sự khóa V

Báo cáo hoạt động Phật sự khóa V, ĐĐ.Thích Thiện Thức, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Tây Ninh cho biết, Phật giáo tỉnh Tây Ninh có 136 cơ sở tự viện trên địa bàn 8 huyện và TP.Tây Ninh, với 408 Tăng Ni thuộc Hệ phái Bắc tông, Hệ phái Khất sĩ và Hệ phái Nam tông; có 5 cơ sở thờ tự được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã bổ nhiệm 26 vị trụ trì, 1 Ban Quản trị và 2 Ban Điều hành và được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tây Ninh đã công nhận thành lập mới 6 cơ sở tôn giáo.

BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì và nghiệp vụ hành chánh Giáo hội cho các BTS GHPGVN cấp huyện thị; 8 BTS PG cấp huyện, thị và 86/130 cơ sở tự viện được cấp, đổi mẫu khuôn dấu.

AAA (9).jpg

Ông Trà Quang Thanh đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng

 AAA (7).jpg
Đại biểu tham dự Đại hội

Khó khăn hiện tại của BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh là chưa thành lập trường Phật học cho Tăng Ni trong tỉnh, nhiệm kỳ qua được sự hướng dẫn của TƯGH, BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất hồ sơ thành lập Trường Trung cấp Phật học và đang chờ các cơ quan nhà nước xem xét, chấp thuận.

Do điều kiện tại địa phương, Ban Giáo dục Tăng Ni đã giới thiệu một số Tăng Ni đi học tại các trường Phật học các tỉnh thành bạn. Hiện nay, Tăng Ni tỉnh Tây Ninh đã tốt nghiệp các trường Phật học gồm: 1 vị tiến sĩ Phật học, 5 vị cử nhân Phật học, 9 vị cao đẳng Phật học, 16 vị trung cấp Phật học. Nhiệm kỳ V, BTS đã tổ chức thành công Đại giới đàn Tâm Hòa VII, truyền trao giới pháp cho 500 giới tử.

Nhiệm kỳ qua, công tác từ thiện Phật giáo toàn tỉnh đạt tổng trị giá 101,5 tỷ đồng.

AAA (18).jpg

TT.Thích Thiện Thống lấy ý kiến thông qua bản báo cáo Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội được lắng nghe chương trình hoạt động Phật sự của BTS PG tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022), dựa trên cơ sở phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế còn tồn đọng của nhiệm kỳ 2012-2017. BTS PG tỉnh hoạch định 4 chương trình trọng điểm về công tác tổ chức: Phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tuân thủ nguyên tắc của tổ chức Tỉnh hội, lấy pháp lục hòa và tứ nhiếp pháp làm nguyên tắc cộng trụ, đồng hành đồng sự trong kiện toàn nhân sự; Chọn những người đầy đủ phẩm hạnh, uy tín, trình độ và năng lực trong việc quản lý điều hành Phật sự để cơ cấu vào các Ban thuộc BTS GHPGVN tỉnh; Triển khai nghị quyết, Hiến chương GHPGVN và chương trình hoạt động Phật sự của Đại hội PG tỉnh khóa VI; Triển khai, Nội qui Tăng sự; Qui chế hoạt động của các ban, ngành; Các quy định của Pháp luật và Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo tới toàn thể Tăng, Ni, Phật tử; Thường trực BTS phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nâng cao hiệu quả công tác Phật sự. Bên cạnh đó, 12 ban chuyên môn cũng đề ra chương trình hoạt động cụ thể.

AAA (16).jpg

Trao Bằng khen của UBND tỉnh đến tập thể BTS PG tỉnh Tây Ninh khóa V

AAA (17).jpg
BTS PG tỉnh Tây Ninh khóa V tuyên bố mãn nhiệm

Tại Đại hội,UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen và khánh vàng  lưu niệm đến tập thể BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2012-2017 đã đóng góp tích cực trong hoạt động Phật sự, chương trình xã hội nhân đạo tại địa phương.

BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2012-2022 tuyên bố mãn nhiệm.

Thay mặt TƯGH, HT.Thích Thiện Pháp lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022) do đại diện Ban Nhân sự Đại hội giới thiệu và được đại biểu phiên trù bị thông qua gồm 5 vị Ban Chứng minh và 36 ủy viên. Toàn thể đại biểu thống nhất suy cử tân BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh khóa VI với 36 ủy viên, trong đó Ban Thường trực gồm 19 vị do HT.Thích Niệm Thới đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự; HT.Thích Huệ Tâm đảm nhiệm Phó ban Thường trực BTS; ĐĐ.Thích Thiện Thức, tái đảm nhiệm Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS.

Tân BTS PG tỉnh Tây Ninh ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

AAA (19).jpg

HT.Thích Thiện Pháp lấy biểu quyết, thông qua nhân sự BTS PG tỉnh Tây Ninh khóa VI

AAA (20).jpg
Tân BTS PG tỉnh Tây Ninh khóa VI ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

AAA (21).jpg
HT.Thích Thiện Pháp trao khánh chúc mừng đến Hòa thượng tân Trưởng BTS

AAA (25).jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Đại hội

Thay mặt chính quyền tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2012-2022 đã nỗ lực trong hoạt động Phật sự, đoàn kết nội bộ, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tham gia các hoạt động, phong trào an sinh xã hội, từ thiện tại địa phương… đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Ông tin tưởng tân BTS GHPGVN nhiệm kỳ VI sẽ với tư duy hoạt bát sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của Đạo Phật “Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc”, đẩy mạnh các hoạt động Phật sự tại địa phương.

Dịp này, ông cũng tri ân sự đóng góp của HT.Thích Thông Nghiêm, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh khóa V, NT.Thích nữ Diệu Nghĩa, Phó ban Trị sự đã đóng góp tích cực cho hoạt động tại địa phương trong những năm qua.

AAA (26).jpg

HT.Thích Thiện Pháp ban đạo từ

Ban đạo từ tại Đại hội, HT.Thích Thiện Pháp tán thán công đức của BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh khóa V đã hoàn thành các chương trình Phật sự qua những thành quả trong 5 năm qua. Hòa thượng mong chính quyền, ban, ngành các cấp tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho tân BTS PG tỉnh Tây Ninh khóa VI hoạt động Phật sự, hoàn thành các chương trình đề ra.

Đại hội thông qua danh sách đại biểu gồm 10 vị tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa VIII tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 11 tới.

AAA (1).jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc trao 90 triệu tặng BTS PG tỉnh khóa VI

AAA (5).jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh khóa VI

Dịp này, ông Nguyễn Thanh Ngọc đại diện UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng 90 triệu đồng đến BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ VI.

Đại hội thông qua nghị quyết gồm 7 điểm trong tinh thần đoàn kết và hoan hỷ. Đại biểu tin tưởng nghị quyết này sẽ được chư tôn đức tân BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh áp dụng, phổ biến sâu rộng vào đời sống sinh hoạt tu học của Tăng Ni, Phật tử trên toàn tỉnh.

H.Diệu - V.Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày