Thái Bình: Khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ GHPGVN trước thềm năm mới

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Thượng tọa Thích Thanh Hòa đảnh lễ, khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Thượng tọa Thích Thanh Hòa đảnh lễ, khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư tôn đức Hội đồng Trị sự cùng đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã đến tổ đình Đoài Lâm đảnh lễ, vấn an sức khỏe Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình nhân dịp Tết Quý Mão.

Đoàn đi có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục

Thay mặt chư tôn giáo phẩm, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Thượng tọa Thích Thanh Hòa đã đảnh lễ, vấn an sức khỏe, khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng sang năm mới tròn 96 tuổi, nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ Hòa thượng thân tâm thường an lạc, tuệ đăng thường chiếu, luôn là bậc tòng lâm thạch trụ của Giáo hội nói chung, Phật giáo tỉnh Thái Bình nói riêng.

Chư tôn giáo phẩm vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng

Chư tôn giáo phẩm vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng

Đáp lời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục đã cảm ơn tình cảm của chư tôn đức Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà. Hòa thượng cũng có lời chúc chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự và Tăng Ni Thái Bình sang năm mới mạnh khỏe, bình an, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để cùng chung tay xây dựng GHPGVN nói chung và Phật giáo tỉnh Thái Bình nói riêng ngày thêm vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày