Thái Bình: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng 29-5, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo  các huyện, thành phố trong tỉnh đã đi thăm và chúc mừng Phật đản chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh.
1 (8).jpg
Phái đoàn chính quyền tỉnh tới chùa Từ Xuyên chúc mừng Phật đản tới Tăng Ni, Phật tử

Ông Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Đình An, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Thái Bình cùng lãnh đạo phường Hoàng Diệu đã đến thăm TT.Thích Thanh Định, Phó ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) và chư Tăng, Phật tử chùa Từ Xuyên.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, ông Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận đóng góp của PG tỉnh nói chung, chư Tăng, Phật tử chùa Từ Xuyên nói riêng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Bí thư Tỉnh ủy mong muốn BTS PG tỉnh và bà con Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông Phạm Văn Sinh chúc chư Tăng, Phật tử sức khỏe, đón Đại lễ Phật đản thật ý nghĩa.

TT.Thích Thanh Định cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào có đạo nói chung, Tăng Ni, Phật tử nói riêng hoạt động. Thượng tọa nói sẽ luôn nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực xây dựng “chùa cảnh 4 gương mẫu”, góp phần xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nội vụ, huyện Kiến Xương cũng đến thăm và tặng quà HT.Thích Thanh Dục, UV HĐCM, trụ trì chùa Ngái Dừa (xã Quang Bình, huyện Kiến Xương) cùng toàn thể chư Tăng, Phật tử chùa Ngái Dừa.

Ông Chủ tịch UBND tỉnh chúc chư Tăng, Phật tử xã Quang Bình đón Đại lễ Phật đản đầm ấm, hạnh phúc, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực xây dựng “chùa cảnh 4 gương mẫu”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ông Nguyễn Hồng Diên mong muốn trong thời gian tới chư Tăng, Phật tử chùa Ngái Dừa nêu cao truyền thống yêu nước, chung sức, chung lòng, đồng hành, gắn bó với chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới.

2 (1).jpg
Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng
Đại lão Hòa thượng trụ trì chùa Ngái Dừa (xã Quang Bình, huyện Kiến Xương)

Thay mặt chư Tăng, Phật tử, HT.Thích Thanh Dục bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, thời gian qua đã tạo điều kiện để các hoạt động của Phật giáo đạt hiệu quả. Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa để Phật giáo Thái Bình phát triển.

* Ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo TP.Thái Bình đã đến thăm và chúc mừng ĐĐ.Thích Trí Sử, Trưởng BTS GHPGVN TP.Thái Bình, trụ trì chùa Cộng Hòa (phường Hoàng Diệu) và NS.Thích Đàm Thoa, Phó BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Ngàn (phường Trần Lãm, TP.Thái Bình).

Tại các nơi đến thăm, ông Đặng Trọng Thăng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị Tăng Ni, Phật tử đón ngày Đại lễ an vui.

* Cũng trong sáng 29-5, ông Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm và chúc mừng ĐĐ.Thích Thanh Vượng, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Kiến Xương, trụ trì chùa Quan Âm (thị trấn Thanh Nê) và SC.Thích Đàm Mười, trụ trì chùa Đông An (xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương).

Ông Đặng Xuân Thiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh đến thăm và chúc mừng TT.Thích Thanh Hòa, UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh, trụ trì chùa Phúc Minh (xã Hiệp Hòa); ĐĐ.Thích Minh Thành, Trưởng BTS PG huyện Vũ Thư, trụ trì chùa Bộ La (xã Vũ Vinh); SC.Thích Đàm Nhạn, trụ trì chùa Lẽ Châu (xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư).

7.jpg
Ông Lê Đình Nhường tặng hoa chúc mừng Phật đản tới SC.Thích Tâm Thức

Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm và chúc mừng TT.Thích Thanh Khôi, Trưởng BTS PG huyện Thái Thụy, trụ trì chùa Phúc Lâm (xã Thái Phúc) và SC.Thích Tâm Thức, Phó BTS PG huyện Thái Thụy, trụ trì chùa Linh Thanh (xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy).

Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh đi thăm và chúc mừng ĐĐ.Thích Thanh Bản, Trưởng BTS PG huyện Tiền Hải, trụ trì chùa Nguyệt Quang (xã Tây Tiến) và NS.Thích Đàm Tâm, trụ trì chùa Lưu Phương (xã Tây Phong, huyện Tiền Hải).

Bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm và chúc mừng ĐĐ.Thích Thanh Nhã, Phó BTS PG huyện Đông Hưng, trụ trì chùa Bình Cách (xã Đông Xá, huyện Đông Hưng) cùng chư Tăng, Phật tử chùa Thiên Quý (xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng).

Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và Sở Nội vụ đã đi thăm và chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử huyện Hưng Hà và huyện Quỳnh Phụ.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với các vị trụ trì và Tăng Ni, Phật tử; ghi nhận và biểu dương đóng góp của Tăng Ni, Phật tử đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là các hoạt động xã hội, từ thiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày