Thái Bình: Lễ nhập kim quan NT.Thích Đàm Lưu

GNO - Vào lúc 19g ngày 4-2 (11 tháng Giêng, Canh Tý), tại chùa Thánh Long - P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, chư tôn giáo phẩm Tăng Ni và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ nhập kim quan NT.Thích Đàm Lưu, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng ban Ni bộ tỉnh Thái Bình.

ntdamluu 6.JPG

Chư tôn đức và môn đồ pháp quyến trong buổi lễ nhập kim quan Ni trưởng

Quang lâm buổi lễ có Trưởng lão HT.Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Từ thiện - xã hội T.Ư, cùng chư giáo phẩm HĐTS, BTS các tỉnh, thành phố lân cận; chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh tham dự hộ niệm.

Sau lễ nhập kim quan, HT.Thích Thanh Dục cùng chư vị giáo phẩm đã cử hành lễ phát tang cho môn đồ hiếu quyến.

Được biết, do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận tịch vào lúc 20g18’ ngày 3-2 (nhằm mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý) tại chùa Thánh Long, trụ thế 94 năm, 62 hạ lạp.

NT.Thích Đàm Lưu là bậc tu hành phạm hạnh, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh. Ni trưởng là vị tôn sư khả kính, có công lao giáo dưỡng và dìu dắt nhiều thế hệ môn đồ đệ tử noi gương từ bi, hỷ xả, tự giác, giác tha để giữ vững đạo tâm và trang nghiêm Giáo hội.

Theo chương trình lễ tang, lễ truy niệm và cung tống kim quan cố NT.Thích Đàm Lưu nhập bảo tháp sẽ được cử hành vào lúc 15g ngày 5-2 (12 tháng Giêng năm Canh Tý) tại chùa Thánh Long.

ntdamluu8.JPG
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm
ntdamluu6.JPG

Di ảnh cố Ni trưởng Thích Đàm Lưu

ntdamluu7.JPG
Chư Tăng, Ni trong và ngoài tỉnh hộ niệm

ntdamluu 3.JPG
Môn đồ pháp quyến thọ tang

Ban TT-TT Phật giáo Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày