Thái Bình: Trường hạ Nguyệt Quang tạ pháp an cư

GNO - Sáng hôm qua, 18-9 (6-8-Ất Mùi), tại hạ trường chùa Nguyệt Quang (xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải) đã diễn ra lễ tạ pháp an cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015. 

dminh1.jpg


Chư hành giả lắng nghe đạo từ sách tấn của TT.Thích Thanh Định

Đến chứng minh, tham dự buổi lễ có: TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Thái Bình; ĐĐ.Thích Thanh Vượng, Phó BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Thanh Bản, UVTT BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG Tiền Hải, Chánh Duy na hạ trường; ĐĐ.Thích Thanh Quyến, Phó BTS PG huyện Kiến Xương cùng hơn 50 hành giả an cư thuộc huyện Tiền Hải về dự lễ.

Đúng 8g00, đại chúng cùng niệm Phật cung nghinh chư tôn đức quang lâm. Lần lượt đại chúng Tăng, Ni đã đảnh lễ bái tạ và chúc mừng khánh tuế Thượng tọa chứng minh sau ba tháng hạ an cư viên mãn.

TT.Thích Thanh Định ban đạo từ, sách tấn Tăng Ni hành giả. Cuối buổi lễ, chư tôn đức, và toàn thể Phật tử đã lễ Phật cầu gia bị, hồi hướng cho quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, chúng sinh an lạc.

dminh2.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Chiều cùng ngày, 77 hành giả an cư tại hạ trường chùa Quan Âm (TT.Thanh Nê, huyện Kiến Xương) cũng đã làm lễ tạ pháp an cư.

Được biết, từ nay đến ngày 15-8 ÂL, lần lượt 6 trường hạ trong toàn tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức lễ tự tứ và kết khóa an cư.

Tin, ảnh: Diệu Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày