Thái Lan: Bộ Văn hóa ra lệnh nghiêm cấm việc xăm những hình ảnh tôn giáo tại Phuket

Giác Ngộ - Bộ Văn hóa Thái Lan đả phá một xu hướng đang phát triển đối với khách du lịch ở Phuket và một số nơi khác ở Thái Lan, đó là xu hướng xăm những hình ảnh tôn giáo  trên thân thể họ. Bộ Văn hóa đã ra lệnh cho chính quyền cấp tỉnh trên khắp đất nước, kể cả Phuket, nghiêm cấm du khách nước ngoài trong việc xăm những hình ảnh tôn giáo, bất kỳ tôn giáo nào.

Ông Niphit Intharasombat, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, đã nói với các phóng viên rằng, Sở Văn hóa tỉnh Phuket đã phát hiện ra một xu hướng đáng báo động, đó là các du khách có những hình xăm như hình Đức Phật, hình thần Ganesh, hình Chúa Jesus ở trên cánh tay, trên chân và trên mắt cá chân của họ. Đấy là điều không phù hợp với văn hóa và thiếu tôn trọng tôn giáo.

wwxhinh.jpg

Tuy nhiên, Bộ Văn hóa đang phải đối mặt với làn sóng đấu tranh đang dâng cao nhằm yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm ấy. Vì đấy là một loại hình dịch vụ rất phổ biến và các thợ xăm hình có thể kiếm được nhiều tiền từ công việc này, chỉ cần xăm vài hình là có thể lấy với giá lên đến 20.000 baht.

Xăm những hình ảnh tôn giáo như thế chỉ là một phần trong xu hướng thời trang của khách du lịch, những người mà chắc hẳn là không tin tôn giáo và không lưu tâm đến ý nghĩa đích thực của các hình ảnh ấy. Các nhà chức trách sẽ triệu tập các cuộc họp đối với những người có liên quan đến loại hình dịch vụ này để kêu gọi sư hợp tác của họ.

Theo Bộ trưởng Niphit, những người có những hình xăm tôn giáo hiện rõ, khi họ có những hành vi không tốt, như là ngồi nhậu và cãi lộn thì sẽ tổn hại đến niềm tin tôn giáo của người khác khi họ nhìn thấy thế.

Theo ông Wasan Panich, Ủy viên Hội đồng Nhân quyền, mọi người đều có quyền xăm hình, đấy là quyền có thể làm bất cứ điều gì đối với cơ thể của chính mỗi người. Tuy nhiên, nếu như xăm các hình tượng tôn giáo ở nơi mắt cá hoặc là “những nơi không thích hợp” thì có thể xem như là đang làm nhục tôn giáo. Chẳng hạn, nếu một du khách nước ngoài xăm hình Đức Phật ở mắt cá nhân thì những người Phật tử sẽ xem đấy như là đang làm nhục Phật giáo. Chính vì thế, nguyên tắc căn bản ở đây là phải tôn trọng các quyền của cá nhân, nhưng không được phép xâm phạm đến quyền hay niềm tin của người khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo Mật tông và Kim Cương thừa ở Trung Quốc

Phật giáo Mật tông và Kim Cương thừa ở Trung Quốc

NSGN - Phật giáo Mật tông đạt đến đỉnh cao phát triển và ảnh hưởng của nó vào thế kỷ VIII và đầu thế kỷ IX dưới thời nhà Đường. Đây là thời đại của ba vị thầy lớn Thiện Vô Úy (Śubhākarasiṃha), Kim Cương Trí (Vajrabodhi) và Bất Không Kim Cương (Amoghavajra) cùng các đệ tử của họ.
Bác sĩ Lê Khắc Tiến chụp hình lưu niệm cùng gia đình bênh nhân đã điều trị IVF thành công

Bác sĩ trẻ viết nên phép màu sự sống

GNO - Dù còn khá trẻ, bác sĩ Lê Khắc Tiến đã ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Tốt nghiệp Y đa khoa từ Khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM, đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Mỹ Đức, Phú Nhuận.

Thông tin hàng ngày