Sau lễ an cư kiết hạ theo lịch Tây Tạng (khoảng tháng 6 đến tháng 8) các Lạt Ma được phép xuống núi, các tín đồ Phật tử sẽ cúng dường sữa chua đến các Lạt Ma, nên gọi là tiệc sữa chua; buổi lễ, khoảng hơn 30 vị Lạt Ma vác bức tranh Phật phơi dưới ánh nắng mặt trời, nên còn gọi lễ phơi Phật. Từ thế kỷ 17 trở về sau, được sự chế định của đức Đạt Lai Lạt Ma dòng thứ 5 là Tsong Khapa, lễ hội này dần dần mang tính quần chúng, ngoài việc triển lãm tranh Phật, còn có các đoàn kịch của Tây Tạng tham gia diễn xuất, quần chúng còn tổ chức dựng lều cắm trại, vui chơi nhảy múa. Nơi diễn ra lễ hội là chùa Triết Phong, cung Potala và cung Norbu lingka –nơi nhập hạ tu hành của đức Đạt Lai Lạt Ma. Lễ hội kéo dài cả tuần, là sự kết hợp giữa hình thức tôn giáo và văn nghệ giải trí. Đối với quần chúng dân tộc Tạng và tín đồ Phật giáo Mật tông Tây Tạng thì đây là lễ hội mà họ mong chờ nhất trong năm.Lễ Shoton năm nay, được tổ chức từ ngày 30/08 đến ngày
Chân dung Đức Phật được tôn trí tại cung Potala
Hoa tươi chuẩn bị lễ hội
