Thêm một siêu thị Phật giáo tại TP.HCM

GNO - Tối qua, 2-8, đã diễn ra lễ khai trương Siêu thị Phật giáo & Thiên Thu tịnh quán tại 685 Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp.

Buổi khai trương có sự chứng minh của chư tôn đức Ban Văn hóa TP.HCM, Q.Gò Vấp, đại diện chính quyền quận và đông đảo khách hàng Phật tử tham dự.

1tt.jpg


Khai trương chi nhánh thứ 2 Thiên Thu Group tại đường Phan Văn Trị, Gò Vấp

TT.Thích Viên Giác, Phó ban Văn hóa TP.HCM trong phát biểu khai trương chia sẻ, đây là hoạt động mưu sinh theo con đường Bát chánh đạo của Phật giáo, phát triển những giá trị văn hóa Phật giáo - mang đến cho con người những giá trị tốt đẹp. Thượng tọa cũng gửi lời chúc mừng và tin tưởng nếu đi đúng theo lời Phật dạy thì Thiên Thu sẽ ngày một phát triển.

Được biết, đây là chi nhánh thứ 2 của Thiên Thu tịnh quán, tập trung vào lĩnh vực siêu thị Phật giáo với các loại đồ thờ cúng, tôn tượng Phật, ấn phẩm tâm linh, thực phẩm chay…

Ngoài ra còn có khu cà phê riêng biệt, nhà hành chay phục vụ các món chay thuần rau củ, nấm.

2tt.jpg


Chư tôn đức, khách mời tham quan khu siêu thị Phật giáo trong tối khai trương

Bà Hoàng Thị Mai Phương, Tổng Giám đốc của Thiên Thu Group cho biết việc ra đời của Thiên Thu dựa trên tâm nguyện thiện lành, với mong muốn “gieo duyên cho nhiều người biết đến lợi ích của việc ăn chay”.

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày