Thông báo vận động cứu trợ đồng bào vùng Tây Bắc

GNO - Sáng nay, 27-6, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã ấn ký Thông báo số 243/TB.BTS về vận động cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh miền núi và vùng trung du Bắc bộ.


Click vào hình để nghe lời kêu gọi của HT.Thích Trí Quảng

Thông báo gởi đến chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN, BTS GHPGVN 24 quận, huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM.

ANH BT (6).JPG

Chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai - Ảnh: Bảo Toàn

Theo đó, thông báo nêu rõ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 23-6-2018 đến nay, mưa to và lũ lớn đã gây thiệt hại nhiều về người và tài sản cho đồng bào tại một số tỉnh miền Bắc như: Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái, Hòa Bình…

Thực hiện lời kêu gọi chung của nhân dân toàn quốc, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đề nghị các Ban chuyên môn GHPGVN TP, BTS GHPGVN 24 quận, huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện của Giáo hội… hãy cùng nhau chia sẻ sự tổn thất nặng nề về người và tài sản đến với những người dân đang gánh chịu những hậu quả của thiên tai, bão lũ vừa qua.

ANH BT (8).JPG

 BTS GHPGVN TP sẽ tổ chức đoàn thăm đồng bào ở vùng Tây Bắc - Ảnh: Bảo Toàn

Bằng tinh thần từ bi của người con Phật, quý Ban và chư tôn đức Tăng Ni hãy chung một tấm lòng đóng góp tịnh tài, tịnh vật gởi về Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, để Ban Thường trực BTS GHPGVN TP trực tiếp tổ chức các chuyến cứu trợ đến tận nơi đã xảy ra thiên tai, bão lũ tại các tỉnh nói trên.

Địa điểm tiếp nhận cứu trợ của GHPGVN TP. HCM: Văn phòng BTS GHPGVN TP - Việt Nam Quốc Tự (Số 242-244 đường 3/2, P.12, quận 10, TP.HCM).

Thông báo cũng đề nghị, vì tinh thần Phật sự chung, đề nghị quý Ban và chư tôn đức Tăng Ni thực hiện có kết quả tinh thần thông báo này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày