Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng thể hiện vui mừng khi hân hạnh được có mặt tại Đại lễ Vesak 2009 cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo, các học giả khắp thế giới. Thủ tướng cho biết: “Vesak hay còn được gọi là Visakha Puja, một lễ rất phổ biến ở Thái Lan và là một trong những ngày quan trọng nhất của Phật giáo. Khi mà vào ngày trăng tròn giữa tháng 6 hàng năm, Phật tử khắp thế giới thành kính tưởng niệm ngày Đản sanh, thành đạo và nhập Niết bàn của đức Phật. Xuyên suốt 45 năm sau ngày giác ngộ, đức Phật đã đi cùng khắp tuyên nói giáo lý giải thoát cho các tầng lớp nhân dân Ấn Độ. Phật giáo sau đó đã trở nên phổ quát của những vùng khác châu Á và khắp thế thế giới, đóng góp tích cực vào việc tô bồi đời sống tâm linh của nhân loại hơn 2500 năm nay.”
Thủ tướng Thái Lan tham dự Vesak 2009
Ghi nhận những đóng góp của đức Phật, vào năm 1999, kỳ họp thứ 54 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, chính thức ghi nhận lễ Visakha Puja là Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc. Kể từ đó, ngày Vesak được tổ chức hằng năm tại trụ sở chính ở
Toàn cảnh Hội trường
Nhân loại ngày nay đang đối với nhiều vấn nạn mang tính toàn cầu. Phá sản, khủng bố, hủy hoại môi trường, bệnh tật, khủng hoảng kinh tế.v.v…diễn ra thường xuyên làm nhiều người trở nên tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống. Với những vấn đề này, thủ tướng Abhisit Vejjajiva tin tưởng rằng, nếu quy ngưỡng những lời dạy của đức Phật, thực hiện hạnh xả ly, xóa bỏ mọi thù hằn, tức giận, ghen ghét, bạo lực thì chắc chắn sẽ vượt qua.
HT. Phra Dhammakosajarn giới thiệu Thủ tướng
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva phát biểu
Cuối bài phát biểu, Thủ tướng Thái lan cho biết không có sự khác biệt nào trong quan niệm về hòa bình giữa những giời dạy đức của Phật với nội dung của hiến chương Liên hiệp quốc dù ra đời khá xa nhau. Qua đó, ông hy vọng những người con Phật cần phải thực hiện rốt ráo những lời dạy ấy để thành những biểu tượng, đại sứ cho nền hòa bình nhân loại.
Nhân dịp này, đại biểu còn được nghe phát biểu chúc mừng và tham luận của các cá nhân, tổ chức khác: Đại diện Liên hiệp quốc tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, UNESCO, Hội liên hữu Phật tử thế giới...v.v.
