Thủ tướng Úc chúc mừng Phật đản 2016

Thủ Tướng Úc - Malcolm Turnbull
Thủ Tướng Úc - Malcolm Turnbull

GNO - Thủ tưởng Úc Malcolm Turnbull đã nồng nhiệt chúc mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc PL.2560 - DL.2016 trong một thông điệp cùng nội dung vừa được phát đi.

Người đứng đầu nội các nhà nước Úc viết trong thông điệp: “Mỗi năm, Phật tử khắp thế giới cùng hội tụ với nhau để tưởng niệm ngày Đản sinh, ngày Giác ngộ và nhập Niết-bàn của Đức Phật”.

“Dịp đặc biệt an lành này là khoảng thời gian để chúng ta có thể tự làm mới và thâm nhập niềm tin tâm linh của mình - một cơ hội để suy nghiệm lời dạy của Đức Phật và những thông điệp của Ngài về hòa bình cho nhân loại”, ông Malcolm Turnbull khẳng định.

Đề cập đến chủ đề về hòa bình mà Phật tử toàn cầu hướng đến nhân dịp Đại lễ Phật đản năm nay, ông Malcolm Turnbull cho rằng giáo lý nhà Phật đã cung ứng những bài học khá chi tiết và đặc thù để giải quyết thách thức to lớn nhất mà nhân loại đang đối mặt.

 “Nguyên tắc về lòng tốt, tình thương và sự nhẫn nại với nhau từ Phật giáo như chìa khóa quan trọng để mọi người khắp các quốc gia hiểu biết và tạo dựng một thế giới an toàn và công bằng hơn”, Thủ tướng Úc viết.

Cuối thông điệp, ông Malcolm Turnbull gởi lời chúc lành đến tất cả mọi người nhân mùa Vesak năm nay và hy vọng người con Phật sẽ tràn ngập niềm tin dịp đặc biệt này.

Bảo Thiên (theo AB)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày