Thừa Thiên-Huế: Triển lãm cổ vật thời Nguyễn

(GN-TT-Huế) Trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2009, chiều 11-6, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15 Lê Lợi, TP.Huế) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm cổ vật chủ đề “Đồ sứ ký kiểu, mỹ nghệ và pháp lam triều Nguyễn” của nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật danh tiếng Trần Đình Sơn (ảnh). Chư tôn giáo phẩm cùng lãnh đạo chính quyền và chư tôn đức Tăng Ni, đông đảo nhân sĩ, trí thức, các nhà nghiên cứu đã đến dự.

covat.gif

Triển lãm trưng bày những cổ vật có niên đại từ thời Gia Long đến Bảo Đại, bao gồm các đồ sứ, đồ sứ ký kiểu và pháp lam, đặc biệt lần đầu tiên giới thiệu bộ pháp lam thời Minh Mạng, Tự Đức chưa từng được công bố.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày