Tiền Giang: Lễ ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh

GNO - Sáng ngày 28-10, tại Văn phòng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang (Ni viện Tịnh Nghiêm, TP.Mỹ Tho) đã diễn ra lễ tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017-2022.

65.JPG
Đại diện HLHPN tỉnh trao hoa chúc mừng 

Đến chứng minh và tham dự có: HT.Thích Huệ Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang cùng chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và tỉnh Tiền Giang.

Đại diện chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang cùng đại diện các ban, ngành tỉnh, TP.Mỹ Tho.

Phát biểu khai mạc, NT.TN Tịnh Nghiêm, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang (nhiệm kỳ 2012-2017) quyết tâm hoàn thành Phật sự được BTS GHPGVN tỉnh, Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, Phân ban Ni giới T.Ư giao phó.

72.JPG

NT.TN Tịnh Nghiêm phát biểu khai mạc hội nghị

Đại diện Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017. Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang (nhiệm kỳ 2012-2017) tuyên bố mãn nhiệm.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiềng Giang, TT.Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng BTS đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Tiền Giang với 6 vị chứng minh; 28 thành viên chính thức do NT.TN Tịnh Nghiêm làm Trưởng Phân ban.

HT.Thích Huệ Minh đã trao quyết định đến NT.TN Tịnh Nghiêm. Phân ban Ni giới Tiền Giang (nhiệm kỳ 2017-2022) ra mắt tại hội nghị.

67.JPG

Chư Ni Phật giáo tỉnh Tiền Giang tham dự

50.JPG
Hòa thượng Trưởng BTS trao quyết định đến NT.TN Tịnh Nghiêm

Tiếp đó, NS.TN Huệ Năng, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, cùng với những kiến nghị nhằm giúp cho Phân ban hoạt động Phật sự tốt hơn. 

Ban đạo từ, HT.Thích Huệ Minh đã ghi nhận những đóng góp thiết thực của hàng Ni giới, giúp Ni giới tu tập, nhất là quý vị lãnh đạo Phân ban Ni giới tỉnh nhà tích cực trong hoạt động Phật sự đặc biệt là từ thiện xã hội… Với thành phần nhân sự PBNG nhiệm kỳ mới là những vị Ni trẻ, vừa có phẩm hạnh đạo đức, vừa có tầm nhìn, có năng lực, và có nhiệt huyết, nên Hòa thượng hứa khả sẽ tạo điều kiện cho Ni trẻ cống hiến và phụng sự theo phương châm “tốt đạo đẹp đời ”, nhằm đóng góp xây dựng Giáo hội ngày một phát triển vững mạnh.

54.JPG

Thành viên Phân ban nhận quyết định

59.JPG
Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang ra mắt hội nghị

Bà Bùi Thị Mai đã thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh phát biểu chúc mừng buổi lễ ra mắt Phân ban Ni giới Phật giáo Tiền Giang và ghi nhận sự đóng góp của Phân ban trong công tác Phật sự và từ thiện xã hội, giúp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển mạnh.

Thay mặt Phân ban Ni giới T.Ư, NT.TN Nhật Khương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đánh giá cao về tinh thần phụng sự, cống hiến của Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ qua. Ni trưởng nhắn nhủ Ni chúng suốt đời phải tôn trọng, tán thán, vâng giữ giới luật, đạo đức, tỏ khiêm cung với đại Tăng và đặc biệt chấp hành Hiến chương của Giáo hội, cũng như tôn trọng pháp luật hiện hành.

77.JPG

Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang trao tượng trưng bảng hỗ trợ xây nhà tình thương

Dịp này, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang trao tượng trưng 30 triệu đồng đến bà Đặng Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch HLHPN tỉnh Tiền Giang để xây ngôi nhà tình thương cho một hộ nghèo ở huyện Gò Công Đông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày