“Tiếp bước tiền nhân, đưa Phật giáo Quảng Ngãi phát triển xứng với tiềm lực mới”

Giác Ngộ - Là một tỉnh tương đối khó khăn về mặt kinh tế cũng như điều kiện vật chất nhưng với truyền thống và tấm lòng thuần chất với đạo pháp, những năm qua Phật giáo Quảng Ngãi từng bước chuyển hóa những chướng duyên, thực hiện nhiều Phật sự quan trọng. Trước thềm Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2011-2016), HT.Thích Hạnh Lạc (ảnh) - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội đã nhìn lại chặng đường 5 năm qua:
wwwHL.JPG
 
HT. Thích Hạnh Lạc - Ủy viên Hội đồng Trị sự,
Trưởng ban Trị sự THPG Quảng Ngãi nhiệm kỳ III

Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực của toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử, Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực vượt bậc và đạt nhiều thành tựu Phật sự quan trọng. Trong đó, có thể điểm qua một số hoạt động như: Thực hiện đại trùng tu chùa Pháp Hóa -  ngôi chùa Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ngãi trở nên trang nghiêm, bề thế hơn sau bao biến động của lịch sử; mở trường trung cấp Phật học và đã tổ chức thi, trao bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh khóa I, vừa khai giảng năm học đầu tiên của khóa II; tổ chức thành công Đại giới đàn Pháp Hóa truyền trao giới pháp cho hơn 1.000 giới tử xuất gia cũng như tại gia; tổ chức các đại trai đàn cầu siêu chẩn tế tại Khu chứng tích Mỹ Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Thiên Bút và Khu công nghiệp Dung Quất…

Chúng tôi nhìn nhận rằng những thành tựu này chính là công sức và kết quả của cả một tập thể Ban Trị sự và chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà. Ở đó còn có sự chung tay, đóng góp của biết bao tấm lòng vì đạo vì đời của những người con Quảng Ngãi hướng Phật nhưng đang sống xa quê hương. Tất cả điều ấy thể hiện sự chung tay trong điều kiện hết sức khó khăn về vật chất và nhân sự. Với một tỉnh khó khăn như Quảng Ngãi, nhiều lúc, chúng tôi tưởng chừng khó có thể thực hiện được các nhiệm vụ đề ra nhưng cuối cùng cũng thành tựu như mong muốn. Qua đó, cho thấy Phật giáo Quảng Ngãi đã thể hiện sự đoàn kết nội bộ và vượt khó về mọi mặt để hoàn tất các công tác Phật sự.

Có người cho rằng, với một địa phương giàu truyền thống như Phật giáo Quảng Ngãi nhưng vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình trong những năm vừa qua nên những thành tựu tương đối khiêm tốn…

Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chính là chưa có sự nhịp nhàng, đồng bộ từ trên xuống dưới trong cơ cấu tổ chức hành chính, vẫn còn đó sự hời hợt, thiếu thiện chí và thiếu tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp chung của Giáo hội. Đặc biệt, vẫn chưa thực sự sáng tạo để có thể chuyển những tiềm lực to lớn góp phần phát triển Phật giáo tỉnh nhà. Nếu những vấn đề này mà cứ mãi tiếp tục thì Phật sự của Quảng Ngãi sẽ không thể thay đổi để cùng phát triển với cộng đồng. Đây cũng là điều mà tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới cần phải khắc phục.

Ban Trị sự nhiệm kỳ mới được sự tín nhiệm của Tăng Ni, Phật tử, phải làm thế nào để củng cố sự đoàn kết nội bộ và tạo sự hòa hợp của chư Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh. Làm sao mỗi cá thể cần ý thức được trách nhiệm của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung. Có như thế mới khai thác hết những tiềm lực mà chúng ta đang có. Song song đó, việc rà soát lại các duyên lành trong hiện tại để đẩy mạnh các hoạt động Phật sự theo hướng thuận lợi nhất cũng cần phải thực hiện, nhất là quần chúng hóa các sinh hoạt tâm linh mang tinh thần Phật giáo mà theo tôi Phật giáo Quảng Ngãi đang có thể mạnh.

TV-KM (15).JPG
Chư tôn đức chứng minh
Đại giới đàn Pháp Hóa 2010 - Ảnh: Bảo Thiên

Những năm gần đây, Quảng Ngãi được đầu tư phát triển về nhiều mặt, vì thế mà đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần được thay đổi, cải thiện. Đây chính là động lực và cũng là thách thức trong việc hoằng truyền Chánh pháp của Phật giáo tỉnh nhà. Một khi đã có điều kiện về vật chất, con người sẽ quan tâm hơn đến đời sống tâm linh và các hoạt động Phật sự của tỉnh cũng thuận duyên và ngược lại cần có sự nỗ lực và sáng tạo hơn nữa để đáp ứng lại nhu cầu phát triển chung. Người dân Quảng Ngãi luôn bộc trực nhưng rất thuần chất với đạo pháp là yếu tố làm cho chúng tôi luôn mãi cố gắng trong tâm niệm phụng sự.

Để theo kịp sự phát triển, chủ trương về nhân sự của Ban Trị sự nhiệm kỳ tới chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi theo hưởng tích cực. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là lựa chọn những bậc tôn túc, các vị cư sĩ tiêu biểu có đức có tài để đáp ứng được nhu cầu phát triển chung của Phật giáo tỉnh nhà. Song song đó, chúng tôi cũng lưu tâm đến việc trẻ hóa nhân sự, tận dụng và cơ cấu chư Tăng Ni trẻ đã hoàn tất các chương trình học tập phương xa, nay quay trở lại phục vụ tại địa phương.

Theo đánh giá của Hòa thượng, đến giờ phút này, công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ IV đã hoàn tất?

Mọi thứ xem như hoàn tất khi công tác nhân sự và các thủ tục tiến hành cho đại hội chúng tôi đã làm xong và tạo sự nhất trí chung. Gần 700 đại biểu từ các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh đã được triệu tập và sẽ có mặt tại TP.Quảng Ngãi những ngày tới để cùng đánh giá lại những kết quả đạt được và định hướng cho hoạt động Phật sự 5 năm sắp đến. Hiện nay, Ban Tổ chức đang khẩn trương thực hiện công tác trang trí, khánh tiết chào mừng Đại hội - khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị.

Chân thành cảm ơn Hòa thượng!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày