Tìm hiểu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam

Đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm - ảnh: Bảo Thiên
Đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm - ảnh: Bảo Thiên
“Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam” – một đề tài khoa học cấp nhà nước, là nội dung của buổi tọa đàm mà Viện Triết học vừa tổ chức chiều nay (18-3-3009) nhằm tham khảo ý kiến của Chư tôn đức Hội đồng điều hành HVPGVN tại TP.HCM.

HT. Thích Trí Quảng – Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM chư tôn đức Phó viện trưởng và thành viên Hội đồng Điều hành Học viện (HĐĐHHV) cùng tham dự và chia sẽ với đoàn chuyên gia nghiên cứu của Viện Triết học gồm: PGS.TS  Phạm Văn Đức - Viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Triết hoc, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó viện trưởng, chủ nhiệm đề tài, GS.TS. Nguyễn Tài Như - Nguyên phó viện trưởng, GS.TS Tô Duy Hợp - Viện Xã Hội học cùng các thành viên khác.

Trong buổi tòa đàm, HT. Thích Trí Quảng đã nói lên những quan điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay, Hòa thượng cho biết “tư duy và lối sống là những đặc điểm khá quan trọng và người đi sau phải biết kế thừa tư duy người đi trước, cái nào cần phát huy, cái nào nên kế thừa. Đấy chính là tinh thần của Phật giáo, qua đó phát huy hết năng lưc của con người”. Xoay quanh vấn đề này Hòa thượng cho biết “Mỗi người chúng ta chọn tư duy chính là đang chọn cho mình một lối sống và chúng ta cần phải nghĩ đến cái nào đích thực là truyền thống văn hóa của dân tộc”.

Trong sự phát triển toàn cầu hiện nay, việc hòa nhập cũng như tạo mối liên kết giữa các nền văn hóa khác nhau sẽ giúp cho con người gần gũi hơn, có lối tư duy kinh nghiệm nhiều hơn. Về vấn đề này thì ĐĐ. Thích Phước Đạt - Trưởng phòng Học vụ đã phân tích được những điểm mạnh và hạn chế của tư duy và lối sống của con người Viêt Nam , còn ý kiến TT. Thích Tâm Đức - Phó viện trưởng nhìn nhận trên khía cạnh tâm linh cho biết “tư duy và lối sống người Việt sẽ dần hình thành và phát huy qua thực tiễn lao động…”. Riêng ĐĐ. Thích Thiện Quý – Thành viên HĐĐHHV thì khẳng định đạo đức Phật giáo góp phần rất lớn vào định hình tư duy hướng thượng và lối sống lạnh mạnh của người Việt.

Buổi tọa đàm đã nghe rất nhiều ý kiến khác nhau của các giáo sư, tiến sĩ, học giả, nhà nghiên cứu Phật học về “Đặc điểm tư duy và lối sống con người Việt Nam” trong quá trình đổi mới và hội nhập. Kết thúc buổi tọa đàm, trao đổi với Giác Ngộ, PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó viện trưởng, chủ nhiệm đề tài cho biết tất cả các ý kiến của Chư tôn đức hầu như đúng với quan điểm chung của tập thể tác giả đang tiến hành nghiên cứu và rất bổ ích cho việc hoàn thiện đề tài.

Giác Ngộ Online xin giới thiệu một số hình ảnh về buổi tọa đàm chiều nay:

T (11).JPG
HT. Thích Trí Quảng: “Mỗi người chúng ta chọn tư duy
chính là đang chọn cho mình một lối sống và chúng ta cần phải
nghĩ đến cái nào đích thực là truyền thống văn hóa của dân tộc”
T.JPG
TT. Thích Tâm Đức - Phó viện trưởng: “tư duy và lối sống người Việt
sẽ dần hình thành và phát huy qua thực tiễn lao động…”
 
IMG_3451.jpg
 
ĐĐ. Thích Thiện Quý – Thành viên HĐĐHHV: "Đạo đức Phật giáo
góp phần rất lớn vào định hình tư duy hướng thượng
và lối sống lạnh mạnh của người Việt"
T (1).jpg
PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó viện trưởng Viện Triết học, chủ nhiệm đề tài:
"Tất cả các ý kiến của Chư tôn đức hầu như đúng với quan điểm chung
của tập thể tác giả đang tiến hành nghiên cứu và rất bổ ích cho việc hoàn thiện đề tài"
T (2).jpg

Chư tôn đức Phó viện trưởng tham dự tọa đàm

T (3).jpg
GS. TS Nguyễn Tài Thư (phải) và PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà - chủ nhiệm đề tài
chăm chú theo dõi các ý kiến của Chư tôn đức
T (4).jpg
T (5).jpg
T (6).jpg

Toàn cảnh tọa đàm

T (7).jpg

Đại diện Viện triết học tặng quà lưu niệm đến Học viện

T (8).jpg

Chụp ảnh lưu niệm sau buổi tọa đàm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Đức Thiện đọc toàn văn Tuyên bố chung Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc Thành phố Hồ Chí Minh 2025 tại phiên bế mạc, sáng nay, 8-5

Tuyên bố chung Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc Thành phố Hồ Chí Minh 2025

GNO - Tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak 2025, sáng 8-5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ đọc toàn văn Tuyên bố chung Thành phố Hồ Chí Minh; bản tiếng Anh do Hòa thượng TS.Tampalawela Dhammaratana, Phó Chủ tịch ICDV công bố.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Đăng Huy

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak LHQ 2025

GNO - Việc đăng cai và tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM là dấu ấn rõ nét, cho thấy vai trò ngày càng được nâng cao của GHPGVN trong cộng đồng Phật giáo quốc tế và trong tăng cường đối thoại các vấn đề toàn cầu, ngăn chặn xung đột, thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững...
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đọc Diễn văn bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Diễn văn bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

GNO - Đoàn kết và bao dung không chỉ là học thuyết đạo đức Phật giáo, mà còn mãi là kim chỉ nam cho những suy nghĩ, lời nói, và hành động của con người để xây dựng xã hội an hòa, ít xung đột, tràn ngập thương yêu.

Thông tin hàng ngày