Tổ đình Trung Khánh tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì

GNO - Sáng qua, 9-3, tại tổ đình Trung Khánh (412 Trần Hưu Đạo, P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum), BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Nhuận Quang, UVTT BTS, Trưởng ban Văn hóa PG tỉnh Kon Tum.

IBR_1925 c1.jpg


Chư tôn đức chứng minh niệm Phật khai lễ

HT.Thích Giác Trí, Thành viên HĐCM; HT Thích Quảng Xả, UVTT HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Kon Tum cùng chư tôn Hòa thượng PG tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và gần 100 chư tôn đức Tăng Ni, hơn 1.000 bà con tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh cùng về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Lại Xuân Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Chủ tịch UBND TP.Kon Tum; đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố và các cấp sở ban ngành cùng về tham dự.

Sau nghi thức dâng hoa cúng dường của các em gia đình Phật tử tổ đình Trung khánh, ĐĐ.Thích Nhuận Bảo, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Kon Tum công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tổ đình Trung Khánh, HT.Thích Quảng Xả trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Nhuận Quang.

IBR_1938 c3.jpg


HT.Thích Quảng Xả trao quyết định bổ nhiệm tân trụ trì

Đạo từ của HT.Thích Nguyên Phước, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định - trưởng môn phong nói về ý nghĩa và bổn phận của người giữ trọng trách “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” và sách tấn Đại đức tân trụ trì tổ đình Trung Khánh. Hòa thượng khẳng định, đây là một nhiệm vụ lớn lao đối với Đại đức, đặc biệt là việc hoằng pháp cũng như giúp đỡ nhân dân địa phương tu tập, học hỏi Phật pháp và nghe giáo lý…

Ông Nguyễn Xuân Ninh phát biểu chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của ĐĐ.Thích Nhuận Quang trong thời gian qua.

Ông Ninh cho biết thêm, tổ đình là một trong ba ngôi cổ tự được HT.Thích Huệ Chiếu khai sơn xây dựng từ năm 1930, đánh dấu sự có mặt sớm của đạo Phật trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đồng thời nêu rõ những lợi ích và giá trị đóng góp mà địa chỉ tâm linh này mang lại từ những thế kỷ trước.

Ông mong muốn chùa sẽ tiếp tục phối hợp tốt cùng chính quyền địa phương tích cực xây dựng nét văn hóa tâm linh lợi đạo và ích đời.

IBR_1940 c4.jpg
Đại đức tân trụ trì phát nguyện nhận trọng trách

IBR_1963 c7.jpg
Ông Nguyễn Xuân Ninh tặng hoa chúc mừng

Đại đức tân trụ trì phát nguyện, cố gắng là tấm gương mẫu mực, để hướng dẫn bà con tín đồ Phật tử gần xa tu tập tốt đời đẹp đạo.

Nhân dịp này, nhiều phần quà cũng đã được chư tôn đức gởi đến chúc mừng, khích lệ tinh thần cho Đại đức tân trụ trì Thích Nhuận Quang.

Được biết, tổ đình Trung Khánh được thành lập năm 1932, mái tranh, cột tre và vách đất do Hòa thượng Thích Huệ Chiếu - tổ đình Long Khánh (TP.Quy Nhơn) khai sơn. Đến năm 1956, Hòa thượng truyền thừa cho ĐĐ Thích Chí Thành trụ trì, sau 2 năm (1958) ĐĐ.Thích Chí Thành trao trách nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Chí Cang.

Đến năm 1966, ĐĐ.Thích Chí Cang trao lại cho TT.Thích Giác Minh trụ trì cho đến năm 1993 thì viên tịch. Trước khi viên tịch, TT.Thích Giác Minh để lại bản di chúc truyền thừa tổ đình Trung Khánh cho HT.Thích Quảng Xả trụ trì cho đến nay.

IBR_1958 c5.jpg


HT.Nguyên Phước ban đạo từ

ĐĐ.Thích Nhuận Quang theo HT.Thích Quảng Xả xuất gia tu học từ năm 1995; đến năm 2000 theo học 4 năm tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định, năm 2004 thầy trúng tuyển vào Học viện PGVN tại TP.Hồ Chí Minh đến năm 2009 đã tốt nghiệp cử nhân Phật học.

Hiện nay, ĐĐ.Thích Nhuận Quang tham gia công tác Phật sự với chức danh đương nhiệm UV Ban Văn hóa T.Ư, UVTT BTS kiêm Trưởng Ban Văn hóa PG tỉnh Kon Tum; điều hành công tác Phật sự tại tổ đình 8 năm, được Tăng Ni trong tỉnh đồng thuận, bà con Phật tử gần xa quý kính.

Tin ảnh: Thị Trọng - Vạn Tùng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày